Cuộc xét xử 5 can phạm
trong vụ sát hại Ðức Cha Juan Geraldi

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Hội ÐHY Cung Phần Mai nhận giải thưởng vì tích cực bảo vệ tự do tôn giáo tại Trung Quốc.

 Hồng Kông - (CNS 20/03/2001) - Hội "ÐHY Cung Phần Mai" (Foundation Cung Phần Mai) là một trong số các tổ chức có trụ sở bên Hoa Kỳ vừa được trao tặng giải thưởng vì thành tích bảo vệ tự do tôn giáo tại Trung Quốc.

 Trung Tâm "Căn Nhà Tự Do" cho quyền Tự Do Tôn Giáo đã trao giải thưởng Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế năm 2001 cho các tổ chức sau đây: Hội ÐHY Cung Phần Mai, Hội Bạn Hữu Các Giáo Hội Kitô Không Ðăng Ký, Chiến Dịch Quốc Tế cho Tây Tạng, Hiệp Hội Uyghur-Mỹ, và Hiệp Hội Pháp Luân Công. Nghi lễ trao tặng giải thưởng đã diễn ra tại thủ đô Washington vào hôm 14 tháng 3/2001 với sự tham dự của nhiều vị thượng nghị sĩ và dân biểu Hoa Kỳ.

 Ông Joseph Cung, cháu trai của ÐHY Cung Phần Mai và là chủ tịch Hội này nói với các cử tọa hiện diện trong buổi lễ rằng, nếu tình trạng bách hại tôn giáo tại Trung Quốc vẫn tiếp tục, thì cộng đồng quốc tế không nên để Bắc Kinh được quyền tổ chức thế vận hội năm 2008. Ðịa điểm tổ chức thế vận hội năm 2008 sẽ được công bố vào tháng 6/2001 tới đây và chính phủ Trung Quốc đang vận động ráo riết để Bắc Kinh được chọn làm nơi tổ chức thế vận hội. Hội Bạn Hữu Các Giáo Hội Kitô Không Ðăng Ký là tổ chức chuyên tranh đấu cho quyền của các giáo hội tin lành tại Trung Quốc, không được Bắc Kinh thừa nhận. Trong khi Hiệp Hội Uyghur-Mỹ thì chuyên công bố những vụ vi phạm nhân quyền và lạm dụng tôn giáo chống người sắc tộc Uyghur theo Hồi Giáo tại tỉnh Xinjiang thuộc Tây Bắc Trung Quốc. Chiến Dịch Quốc Tế tranh đấu cho Tây Tạng thì lo mở các cuộc vận động cho quyền tự do tôn giáo bên Tây Tạng, nơi mà đa số dân theo Phật Giáo. Vụ bắt giữ và bách hại các tín đồ của Pháp Luân Công bên Trung Quốc hồi gần đây đang gây nên nhiều chỉ trích từ quốc tế nhắm vào Bắc Kinh và càng làm cho mọi người thấy rõ là nhà cầm quyền Trung Quốc thẳng tay đàn áp các tổ chức tôn giáo trong nước không quy phục chính phủ. Riêng tổ chức Căn Nhà Tự Do, trụ sở đặt tại Washington, được thành lập vào năm 1986, chuyên về công tác bảo vệ tự do trên khắp thế giới. Tổ chức này thường xuyên công bố các bản báo cáo liên quan tới những vụ bách hại tôn giáo tại các nơi trên thế giới, đồng thời làm các công tác gây ý thức về tình trạng bách hại tôn giáo các nơi được biết đến.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page