Ủy Ban đặc biệt của Tòa Thánh
đón tiếp Huynh đoàn Thánh Pio X
trở về với Giáo hội
(nghĩa là với những người theo Vị Giám mục Marcel Lefèbrve)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ủy Ban đặc biệt của Tòa Thánh đón tiếp Huynh đoàn Thánh Pio X trở về với Giáo hội (nghĩa là với những người theo Vị Giám mục Marcel Lefèbrve).

 Vatican - 23.3.2001 - "Ðã có những tiếp xúc thực sự giữa Tòa Thánh và Huynh đoàn Thánh Pio X" (nghĩa là với những người theo Vị Giám mục Marcel Lefèbrve, người Pháp, bị vạ tuyệt thông năm 1988, sau khi đã phong chức Giám mục cho bốn linh mục, mà không có phép Tòa Thánh". Ðây là lời xác nhận hôm thứ sáu 23.3.2001 vừa qua của Tiến sĩ Navarro Valls, phát ngôn viên và Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh. Sau đó, ông nói thêm: "Những tiếp xúc này do chính ÐTC đã muốn có".

 Nên nhớ lại: Từ trước tới giờ, các vị lãnh đạo Huynh đoàn Thánh Pio X vẫn không chấp nhận việc đối thoại đại kết, liên tôn và những cải cách của Công đồng chung Vatican II, cách riêng trong lãnh vực phụng vụ về cử hành Thánh Lễ bằng tiếng địa phương. Sau 10 năm qua đời của Ðức Cha Lefèbvre, các vị lãnh đạo này muốn mở con đường đối thoại với Tòa Thánh, để giải quyết vấn đề li khai khỏi Giáo hội Roma. Ðây là một tin đáng mừng, sau Năm Thánh 2000.

 Các tiếp xúc đã được khởi sự từ tháng 8 Năm Thánh 2000, lúc khoảng sáu ngàn tín hữu của Huynh đoàn Thánh Piô X đến hành hương tại Ðền Thờ Thánh Phêrô. Cuộc hành hương này đã gây dư luận nhiều và khác nhau nơi giới báo chí.

 Một sự kiện quan trọng khác rất đáng lưu ý. Mới đây ÐTC đã bổ nhiệm làm thành viên của Ủy Ban Tòa Thánh có tên gọi là "Giáo Hội của Chúa" (Ecclesia Dei) ( --tức Ủy Ban đặc biệt của Tòa Thánh có trách nhiệm về việc đón tiếp các linh mục, tín hữu của Huynh đoàn Thánh Pio X trở về với Giáo hội) một số Hồng Y quan trọng như:

 - ÐHY Jozef Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Ðức tin
- ÐHY Jorge Arturo Medina Estevez, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích
- ÐHY Jean Marie Billé, TGM Lyon, Chủ tịch HÐGM Pháp
- và Ðức TGM Julian Herrnaz, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về giải thích các bản văn luật.

 Các vị này được ủy thác việc nghiên cứu các vấn đề thần học phụng vụ, giáo luật... Cả hai bên đều xác nhận có các cuộc tiếp xúc. Cách riêng trong những ngày vừa qua, báo chí Thụy sĩ đã nhắc lại những lời tuyên bố của linh mục François Laisney, quản lý Huynh đoàn Thánh Pio X tại Ecône. Các cuộc tiếp xúc đã xẩy đến sau cuộc hành hương Năm Thánh tại Roma. Theo nhật báo công giáo Pháp, La Croix, ngày 30 tháng 12 năm 2000, Bề trên của Huynh đoàn đã được ÐTC tiếp trong ít phút. Vậy sẽ có những giải pháp nào đối với chủng viện Ecône bên Thụy sĩ, được coi là "thành trì" của Phong trào Lefèbvre, thành lập năm 1970, từ nơi này đã có khoảng 400 linh mục xuất thân và hoạt động tại 30 nước khác nhau trên thế giới? Phát ngôn viên Tòa Thánh không đưa ra chi tiết về vấn đề tế nhị này. Ông chỉ trả lời: không có tin tức thêm về vấn đề. Ðược nhật báo La Croix phỏng vấn, Ðức Hồng Y TGM Lyon nhấn mạnh: con đường này đòi nhiều can đảm, nhưng cũng đòi cả khôn ngoan nữa.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page