Các linh mục chính thống Hy Lạp
chống đối chuyến viếng thăm của ÐTC

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các linh mục chính thống Hy Lạp chống đối chuyến viếng thăm của ÐTC.

 Hy Lạp (Athens) - (Zenit 20/3/2001) - Một cuộc tranh luận gay gắt đã diễn ra trong giáo hội chính thống Hy Lạp trước viễn ảnh chuyến viếng thăm lịch sử của ÐTC Gioan Phaolô II tại quốc gia này.

 Nhật báo ?Guardian? xuất bản tại Anh Quốc cho biết, nhiều tu sĩ chính thống rất bất bình trước quyết định của Thượng HÐGM chính thống Hy Lạp chấp nhận để Ðức Gioan Phaolô II đến thăm nước này, bỏ qua những chống đối giáo hội công giáo có từ sau cuộc ly giáo vào năm 1054. Ðức Gioan Phaolô II muốn viếng thăm Athens vào tháng 5/2001 tới đây, một trạm dừng chân trong cuộc hành hương thiên niên kỷ để theo bước chân của thánh Phalô tông đồ từ Syria đến Malta. Ngài dự tính sẽ chủ tọa một buổi lễ cầu nguyện tượng trưng tại Ðồi Pnyx (Hill of the Pnyx), tọa lạc tại Athens nơi thánh Phaolô tông đồ đã rao giảng tin mừng cho dân thành Athens. Phe cấp tiến trong giáo hội chính thống Hy Lạp cũng như Tòa Thánh đều hy vọng là chuyến viếng thăm này sẽ là chiếc cầu nối cho tình trạng chia rẽ giữa hai giáo hội. Nhưng hàng tu sĩ bảo thủ trong giáo hội chính thống Hy Lạp thì kêu gọi tẩy chay cuộc viếng thăm của ÐTC. Họ tức giận vì cho rằng Tòa Thánh chưa hề bày tỏ sự khiêm nhường và thống hối đồng thời muốn giáo hội công giáo phải lên tiếng xin lỗi về những lỗi lầm phạm đến các tín hữu chính thống trong các thế kỷ vừa qua. Liên hiệp các tu sĩ chính thống Hy Lạp, qui tụ khoảng 8,000 linh mục chính thống cảnh cáo là sẽ họ sẽ tổ chức nhiều cuộc biểu tình phản đối chuyến viếng thăm của ÐTC, và kéo chuông phản đối trong lúc ÐTC có mặt tại Hy Lạp.

 Trong một thư kiến nghị gửi tới ÐTGM Christodoulos, giáo chủ chính thống Hy Lạp, đại diện các tu viện chính thống nói rằng chuyến viếng thăm của ÐTC sẽ gây chia rẽ trong hàng ngũ giáo hội chính thống và gây tiếng tăm đối với các tín hữu chính thống. Cảnh sát cũng như các cơ quan an ninh tại Hy Lạp và Tòa Thánh đã được thông báo về những trở ngại có thể xảy đến trong chuyến viếng thăm Hy Lạp của ÐTC. Bên cạnh những tranh luận về thần học và chính trị, giáo hội chính thống còn nghi ngờ là giáo hội công giáo đang chiêu dụ tín đồ chính thống tại các nước Ðông Âu. Mục tiêu chính mà phía chính thống nhắm tới là Các giáo hội công giáo Ðông Phương, theo chính thống giáo nhưng trung thành với vị GM Roma. Một vị GM chính thống cho rằng các giáo hội theo nghi lễ Ðông Phương này là "những kẻ làm nội công" (Trojan Horses) cho giáo hội công giáo.

 Giáo hội công giáo Ðông Phương tại Hy Lạp hoan nghênh quyết định của hàng lãnh đạo chính thống đồng ý để ÐTC ghé thăm Hy Lạp, nhưng cũng bày tỏ quan ngại trước những lời rêu rao cũ rích của hàng tu sĩ chính thống giáo. Một nhà lãnh đạo công giáo Hy Lạp nói như sau: "Các thành phần bảo thủ trong giáo hội chính thống có trí nhớ rất dai. ÐTC Gioan Phaolô II không liên quan gì tới những lỗi lầm của người công giáo thời Trung Cổ, điều mà giáo hội công giáo đã lên tiếng xin lỗi". Tuy có chống đối, nhưng giáo hội chính thống Hy Lạp vẫn cộng tác với Tòa Thánh để chuẩn bị cho cuộc viếng thăm này. Các nguồn tin từ Tòa Thánh cho biết, chuyến đi Hy Lạp của Ðức Gioan Phaolô II sẽ diễn ra từ ngày 4-5 tháng 5/2001. Ngài có thể sẽ ghé Damascus, từ ngày 5~8 tháng 5/2001; và Malta, từ ngày 8~10 tháng 5/2001. Phòng báo chí Tòa Thánh chưa xác nhận lịch trình này.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page