Sự thánh thiện của người phụ nữ
là một yếu tố quan trọng
trong đời sống của giáo hội

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Sự thánh thiện của người phụ nữ là một yếu tố quan trọng trong đời sống của giáo hội.

 Vatican - (Zenit 20/3/2001) - Sự thánh thiện của người phụ nữ (feminine holiness) là một yếu tố rất quan trọng trong đời sống của giáo hội.

 ÐTC Gioan Phaolô II đã nhắn gửi như trên trong sứ điệp của ngài gửi tới Liên Hiệp Thế Giới Tổ Chức Các Phụ Nữ Công Giáo, đang nhóm họp tại Roma. 800 phụ nữ đến từ 63 quốc gia trên thế giới đến tham dự hội nghị về chủ đề: "Sứ mang tiên tri của Phụ Nữ". Ðược thành lập vào năm 1910, mục tiêu chính của tổ chức này là khuyến khích sự hiện diện, tham dự và dấn thân của người phụ nữ, cả trong các sinh hoạt của giáo hội lẫn xã hội ngoài đời. Hội nghị khai mạc vào hôm thứ bảy tuần trước và kéo dài cho tới Chủ Nhật tuần này. Chương trình hội nghị gồm các buổi suy gẫm cầu nguyện, trao đổi văn hóa, thảo luận nhóm và chọn ban chấp hành mới. Trong số các thuyết trình viên tại Hội Nghị có bà Lucienne Salle, thành viên Hội Ðồng Tòa Thánh đặc trách giáo dân. Theo bà Salle, phụ nữ giữ một vai trò quan trọng trong sứ mạng tiên tri của Chúa Giêsu, và qua các sinh hoạt thường ngày họ được cơ hội đến gần với bản chất nhân tính của Chúa Giêsu (Jesus? humanity). Một thuyết trình viên khác là bà Rigoberta Menchu, người được giải Nobel Hòa Bình. Thứ ba (20/3/2001), bà Menchu đã thuyết trình đề tài liên quan tới những thách đố mà phụ nữ đang đương đầu khi bảo vệ phẩm giá của mình và những người yếu đuối nhất. Bà khẳng định rằng, phụ nữ có trong họ sức mạnh của hy vọng có khả năng giúp cho toàn nhân loại.

 Trong sứ điệp của mình, ÐTC Gioan Phaolô II nói rằng thế kỷ 20 là một thế kỷ quan trọng vì nó đã tạo nên nhiều phong trào đòi tự do và quyền được phát biểu và quyết định cho phụ nữ. Tuy nhiên trong một số lãnh vực, phẩm giá của người phụ nữ vẫn còn bị vi phạm, chẳng hạn như nạn du lịch tình dục, gái mãi dâm, bạo động và nạn triệt sản hàng loạt. Nền văn hóa thống trị luôn quảng cáo và áp đặt những khuôn mẫu đời sống đi ngược lại với bản chất thiết thực nhất của người phụ nữ. Về điểm này, ngài nhắc tới nạn phá thai, được coi là hậu quả trực tiếp của tâm thức đề cao tự do cá nhân không còn biết tôn trọng kẻ khác, nhất là thành phần vô phương thế tự vệ nhất. Ngài trao phó một trách nhiệm cụ thể cho các phụ nữ công giáo, đó là hãy cung cấp những hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho những phụ nữ đang gặp khó khăn, các phụ nữ là nạn nhân của nghèo đói và bạo động. Sau cùng, với linh hướng cụ thể cho phụ nữ, ÐTC kêu gọi họ hãy truyền đạt ý nghĩa đích thực của đức tin và áp dụng đức tin này trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Người phụ nữ được bản năng có một không hai để rao truyền sứ điệp Kitô trong gia đình, tại nơi làm việc, khi đi học cũng như lúc nhàn rỗi.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page