Bộ trưởng môi sinh Ý
dọa sẽ cắt đường giây cung cấp điện
cho đài Vatican

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Bộ trưởng môi sinh Ý dọa sẽ cắt đường giây cung cấp điện cho đài Vatican.

 Vatican - (Zenit 16/3/2001) - Bộ trưởng môi sinh Ý, ông Willer Bordon vừa dọa là ông sẽ cắt đường giây cung cấp điện cho đài phát thanh Vatican vì ông cho rằng sóng điện từ phát ra từ các ăng ten của đài gây ra bệnh ung thư.

 Trong một cuộc họp báo mới đây tại Roma, ông Bordon ra hạn chót là 15 ngày để đài phát thanh Vatican ngưng mọi hoạt động tại Santa Maria di Galeria, cách Roma là nơi các chương trình của đài được phát đi. Santa Maria di Galeria nằm cách Roma 12 dặm. Theo bộ trưởng Bordon, việc cắt đường cung cấp điện này là một quyết định hết sức khó khăn mà ông hy vọng là ông sẽ không bị buộc phải làm. Ông Bordon là một thành viên của đảng Xanh (Green Party). Ðảng này đang vận động tranh cử cho cuộc tổng tuyển cử vào tháng 5/2001. Cách đây vài ngày, ông cũng là một trong các thành viên thuộc các đảng dân sự nằm trong ủy ban công tố vụ kiện về vấn đề sóng điện từ gây bệnh ung thư. Vụ xử dự trù tiến hành vào hôm 13 tháng 3/2001 đã được tòa dời lại cho tới tháng 9 hoặc tháng 10/2001 vì luật sư bên công tố chưa hoàn tất các thủ tục để mời các công dân Vatican ra làm chứng trước tòa xử.

 Các vị giám đốc của đài Vatican đã ra một thông cáo bày tỏ sự ngạc nhiên trước lời tuyên bố và thái độ của bộ trưởng Bordon, vì trong vòng hai tháng qua, vẫn có một ủy ban hỗn hợp giữa Vatican và chính phủ Ý để thảo luận về chính vấn đề sóng điện từ phát ra từ Santa Maria di Galeria. Thông cáo của đài Vatican ghi như sau: "Trong ủy ban hỗn hợp này có một vị đại diện cho bộ môi sinh. Tòa thánh Vatican đảm bảo sẽ cộng tác hoàn toàn để giải quyết vấn đề sóng điện từ này... ... ... ... Một đề nghị như của bộ trưởng Bordon không giúp kiến tạo một bầu khí yên tịnh có thể góp phần tìm ra một giải pháp thích hợp cho vấn đề. Hôm 13/03/2001, một nhóm khoa học gia đã gửi một lá thư lên tổng thống Carlo Azeglio Ciampi của Ý để phê bình chiến dịch tung ra những tin tức lạc hướng về ảnh hưởng từ các ăng ten của đài phát thanh Vatican. Các nhà khoa học này cho rằng tiếng nói của khoa học đang bị chà đạp bởi quyền lợi chính trị. Phía công tố không nắm bằng chứng khoa học nào để hậu thuẫn cáo giác của họ là những ăng ten này gây ra bệnh ung thư. Trạm ăng ten của đài Vatican được dựng lên vào năm 1951 khi đó còn là một vùng hoang vu. Giờ đây, dân cư xung quanh có tới khoảng 30 ngàn. Theo linh mục Pascuale Borgomeo, tổng giám đốc đài phát thanh Vatican, thì vùng đất tại Santa Maria de Galeria đang được nhiều người ngắm nghía và có nhiều đồn đoán về mối lợi tài chánh và kinh tế bởi vì có một tuyến đường xe lửa được mở ra và người ta chỉ mất khoảng 20 phút đồng hồ di chuyển để tới Roma.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page