Người công giáo Sri Lanka
và các tín hữu tôn giáo khác
được mời gọi làm sứ giả hòa bình

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Người công giáo Sri Lanka và các tín hữu tôn giáo khác được mời gọi làm sứ giả hòa bình.

 Tin Sri Lanka (Retnapura) - Một vị Giám Mục Sri Lanka vừa lên tiếng kêu gọi người công giáo Sri Lanka và các tín hữu tôn giáo khác hãy trở thành những sứ giả của hòa bình.

 ÐC Malcolm Ranjith, GM Ratnapura, đứng ra tổ chức cuộc hành hương tới vùng lãnh thổ phía bắc đang nằm dưới quyền kiểm soát của phiến quân Hổ Tamil. Khoảng 800 người gồm Công Giáo, Tin Lành, Phật Giáo, Aán Giáo và Hồi Giáo sẽ tham dự cuộc hành hương vào tháng 5 tới đây tại Madhu, nằm cách thủ đô Colombo khoảng 220 cây số về hướng Bắc. Tại đây có đền thờ Ðức Mẹ Madhu, tọa lạc tại khu rừng Vanni. Người công giáo cũng như không công giáo đến đền thờ này để tôn kính tượng Ðức Mẹ có từ 450 năm qua. Lời kêu gọi của ÐC Ranjith được ghi trong lá thư ngỏ để vận động mọi người tham gia cuộc hành hương này. Tháng 02 vừa qua, ÐC Ranjith đã dẫn nhóm các nhà lãnh đạo của 4 tôn giáo chính dự một buổi cầu nguyện chung cho hòa bình tại đền thờ Ðức Mẹ Mahdu. Mục đích của cuộc hành hương sắp tới là để cho tín hữu các tôn giáo chứng kiến hoàn cảnh khổ cực của những người tị nạn vì chiến tranh và đóng góp cho các chương trình cứu trợ người tị nạn.

 Cũng giống như các cuộc hành hương trước, ban tổ chức phải xin giấp phép của bộ quốc phòng Sri Lanka và tổ chức phiến quân Hổ Tamil. Trong khi đó, cha Dudly Attanayake, giám đốc đơn vị phát triển kinh tế-xã hội của giáo phận Ratnapura, đã công bố một thư luân lưu kêu gọi các cha xứ trong giáo phận hãy cộng tác và giúp cho cuộc hành hương này được thành công. (UCAN SR7953.1122 06/3/2001)
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page