Một giáo phận Anh Giáo
bỏ luật cấm người li dỵ tái hôn

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Một giáo phận Anh Giáo bỏ luật cấm người li dỵ tái hôn.

 Tin Anh Quốc (Luân Ðôn)-Lần đầu tiên một giáo phận của Anh Giáo bên Anh Quốc đã hủy bỏ luật cấm những người li dị tái hôn.

 Báo Telegraph xuất bản tại Luân Ðôn hôm thứ ba mùng 06/3/2001 cho biết rằng hôm thứ hai (05/3/2001), ÐC Peter Forster, GM giáo phận Chester, công bố kết quả cuộc bỏ phiếu của Công Nghị Giáo Phận (Diocesan Synod), với 132 phiếu thuận và 5 phiếu chống, để hủy bỏ luật cấm các tín hữu Anh Giáo trong giáo phận này tái hôn. Bản kiến nghị mà các thành viên trong hội đồng giáo phận đã dựa vào, để biểu quyết có đoạn ghi rằng: 'có những hoàn cảnh trong đó những người li dị được quyền tái hôn theo phép giáo hội dù người phối ngẫu trước của mình vẫn còn sống?. Cuộc bỏ phiếu này của giáo phận Chester nằm trong một chương trình toàn quốc của giáo hội Anh Giáo để thử dư luận và phản ứng của các tín hữu. Công Nghị của 43 giáo phận khác cũng sẽ có cuộc bỏ phiếu tương tự trong năm nay, và tất cả kết quả sẽ được đệ trình lên THÐ Anh Giáo (House of Bishops) trước ngày diễn ra khóa họp Thượng Hội Ðồng (THÐ) (General Synod). Có ít nhất là 11 giáo phận tại Anh Quốc đã bỏ phiếu tương tự để hủy bỏ luật cấm người li dị tái hôn và chưa có giáo phận nào bỏ phiếu chống, tuy nhiên cần phải đợi phê chuẩn của THÐ Anh Giáo trước khi luật cho phép tái hôn này trong giáo hội Anh Giáo, chính thức có hiệu lực.


Back to Radio Veritas Asia Home Page