Philippines mừng kỷ niệm 50 năm
thiết lập ngoại giáo với Tòa Thánh

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Philippines mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giáo với Tòa Thánh.

Tin Roma - 12/3/2001 - Nhật báo "Quan Sát Viên Roma" số ra ngày 11/3/2001, loan tin rằng: Ngày 14 tới đây (thứ tư) tại Giáo Hoàng Học viện của Philippines ở Roma, Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh, sẽ chủ tọa buổi cử hành Phụng vụ để Tạ ơn Chúa (Te Deum), do Sứ Quán Philippines cạnh Tòa Thánh, tổ chức, để mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh.

 Philippines và Tòa Thánh thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1951, thời Ðức Pio XII (1939-1958). Từ đó đã có ba chuyến viếng thăm của các Ðức Giáo Hoàng tại Philippines: Ðức Phaolô VI (1963-1978) tháng 11 năm 1970 - Ðức Gioan Phaolô đệ nhị hai lần, lần thứ nhất tháng 02 năm 1981; lần thứ hai, tháng Giêng năm 1995, để chủ tọa Ngày thế giới Thanh niên tại Manila, với sự tham dự của khoảng 5 triệu người. Cũng trong khoảng thời gian này, đã có ba Vị Tổng thống Philippines viếng thăm Vatican.

 Trong dịp mừng biến cố lịch sử này, Bà Ðại sứ Philippines cạnh Tòa Thánh, Henrietta de Villa, đã mời các nhân vật cấp cao Vatican, Ngoại Giao đoàn cạnh Tòa Thánh, các Linh mục, Tu sĩ Nam Nữ và Giáo dân Philippines hiện ở Roma tham dự lễ nghi kỷ niệm. Sau lễ nghi Tạ ơn (Te Deum), Bà Ðại sứ sẽ giới thiệu con tem do Bưu điện Philippines phát hành, để kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page