Thánh lễ tạ ơn đặt viên đá góc

xây dựng Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình

 

Thánh lễ tạ ơn đặt viên đá góc xây dựng Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình.

Phanxicô X. Duy Tuyên

Thái Bình (WHÐ 01-01-2020) - Sáng thứ Tư - 1 tháng 1 năm 2020, Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Ðệ - Chủ chăn Giáo phận Thái Bình đã chủ tế thánh lễ kính Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa, trong Thánh lễ Ðức cha đã chủ sự nghi thức làm phép và đặt viên đá góc xây dựng Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình. Cùng hiệp dâng thánh lễ với đức cha có cha Tổng đại diện, quý cha trong giáo phận, quý thầy phó tế, quý tu sĩ, quý thầy chủng sinh, tu sinh và mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận.

Qua những tháng ngày khởi sự công trình xây mới hoàn toàn Ðại Chủng Viện Thánh Tâm Thái Bình, để thay thế cho ngôi trường đã xuống cấp, không còn đáp ứng nhu cầu sử dụng trong việc đào tạo ứng sinh linh mục, là tương lai của Giáo hội, của Giáo phận. Ðức Cha Phêrô sau khi đã cầu nguyện, bàn bạc, thăm dò ý kiến và đi đến thống nhất quyết định cho xây mới lại chủng viện để phục vụ cho nhu cầu của Giáo phận và Giáo hội. Ðây có thể nói là một mốc son lịch sử của Giáo phận nói chung và Ðại Chủng Viện nói riêng. Và hôm nay đây, cả Giáo phận cùng quy tụ về phần đất của Ðại Chủng Viện để cùng với vị chủ chăn giáo phận đánh dấu một bước ngoặt mới, một trang sử mới cho Giáo phận Thái Bình, đó là thánh lễ đặt viên đá góc tường và làm phép công trình mới này.

Trong bầu không khí se lạnh của mùa đông, cộng đoàn tín hữu khắp nơi đã cùng nhau trở về Ðại Chủng Viện, hiệp ý cùng với Bề trên Giáo phận cất cao lời tạ ơn Thiên Chúa. Ðặc biệt hơn, trước khi bước vào thánh lễ, cha Giuse Trần Xuân Chiêu - Giám đốc xây dựng công trình đã có bài sơ lược về công trình, cũng như đại diện cho toàn thể giáo phận nói lên những nỗi khắc khoải mong chờ, những suy tư cảm nhận và những tâm tình của những người con đối với người cha chung của giáo phận, ngang qua lịch sử và công lao của các Ðức cố Giám mục tiền nhiệm của Giáo phận Thái Bình.

Mở đầu thánh lễ, Ðức Cha Phêrô đã gửi đến toàn thể cộng đoàn những lời chào chúc của một năm mới dương lịch, cũng như tâm tình hướng lên Ðức Mẹ là Mẹ của Giáo hội, Mẹ của Giáo phận. Ngài cũng nhắc nhớ đến cộng đoàn về truyền thống của giáo phận đó là dâng tất cả mọi sự, dâng những ý nguyện, cách đặc biệt dâng Ðại Chủng Viện cho Ðức Trinh Nữ Maria, để qua Mẹ dâng lên Thiên Chúa. Qua đó, ngài cũng mời gọi hết thảy mọi thành phần dân Chúa cùng tạ ơn Thiên Chúa là trung tâm của thánh lễ đặt viên đá góc tường Ðại Chủng Viện Thánh Tâm và dâng toàn thể Giáo phận cho Ðức Mẹ. Ngài cũng chia sẻ những tâm tình, những vất vả của bà con giáo dân đã đóng góp cho công trình qua những ngày trong giai đoạn chuẩn bị cho công trình. Hơn nữa, Ðức cha Phêrô cũng nhấn mạnh đến lời cầu nguyện như là trách nhiệm của mỗi chủng sinh, linh mục đối với các đấng bậc, quý bà con giáo dân đã thương và ủng hộ cho công trình Ðại Chủng Viện hôm nay.

Trong bài giảng lễ, cha Tổng đại diện - Phanxicô Assisi Nguyễn Tiến Tám đã chia sẻ với cộng đoàn về vai trò cũng như thiên chức làm mẹ của Ðức Maria. Qua đó, cha Tổng đại diện cũng mời gọi mọi người cùng suy tư về những kỳ công mà Thiên Chúa đã thiết lập nơi đây, qua bàn tay chuyển cầu của Ðức Mẹ. Sau bài giảng lễ, thánh lễ được tiếp tục với nghi thức tiếp nhận đơn về sứ vụ của quý thầy phó tế dâng lên Ðức Cha - Bề trên giáo phận ; nghi thức làm phép khu đất xây dựng và làm phép viên đá góc tường.

Thánh lễ được kết thúc với lời cám ơn của cha Ðaminh Ðặng Văn Cầu - Giám đốc Chủng viện đối với vị Cha chung của giáo phận, quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân thân của Ðại Chủng Viện và mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận. Ước mong sao công trình được Chúa thương và gìn giữ qua lời chuyển cầu của Ðức Trinh Nữ Maria, sớm được hoàn thành phục vụ cho việc đào tạo ơn gọi linh mục của Giáo hội, của Giáo phận. Ðể làm được điều đó, Chủng viện cũng rất mong nhận được sự ủng hộ của quý đấng bậc, quý bà con giáo dân, quý ân nhân và cộng đoàn mọi nơi.

Phanxicô X. Duy Tuyên

(Nguồn: Giáo phận Thái Bình)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page