Ðức Hồng y Parolin tuyên bố rằng:

Tòa Thánh ủng hộ chủ quyền Georgia

 

Ðức Hồng y Parolin tuyên bố rằng: Tòa Thánh ủng hộ chủ quyền Georgia.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (Vatican News 30-12-2019) - Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, tuyên bố rằng: "Tòa Thánh hoàn toàn ủng hộ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Cộng hòa Georgia".

Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đến viếng thăm Cộng hòa Georgia trong 3 ngày, từ 28 đến 30 tháng 12 năm 2019.

Ðức Hồng y tuyên bố như trên hôm 29 tháng 12 năm 2019 trong cuộc gặp gỡ tại Hội đồng thành phố Tbilisi, và nhắc lại rằng Tòa Thánh thuộc vào số những nước đầu tiên trong cộng đồng quốc tế nhìn nhận nền độc lập của Georgia và mở sứ quán tại Tbilisi. Ðức Hồng y nói thêm rằng: "Chỉ cần ở Tbilisi vài tiếng đồng hồ cũng có thể cảm thấy sự tử tế, các giá trị, các truyền thống văn hóa và tôn giáo của nhân dân Georgia. Nước này đã bám rễ sâu trong Kitô giáo và là một trong những nước kỳ cựu nhất trong thế giới Kitô."

Trước đó, Ðức Hồng y Parolin đã viếng thăm Ðức Thượng Phụ Ilia II, Giáo Chủ Chính Thống Georgia. Lên tiếng trong dịp này, Ðức Hồng y nói với Ðức Thượng Phụ và những người hiện diện: "Tôi muốn chuyển đến quý vị lời chào thăm của Ðức Giáo Hoàng. Tôi gặp ngài hôm Thứ Hai 23 tháng 12 năm 2019 và nói với ngài là tôi sẽ đi Georgia vào dịp gần lễ Giáng Sinh. Vừa khi tôi nói đến tên Georgia, nét mặt ngài đầy vui mừng và bảo tôi chuyển những lời chào thăm nồng nhiệt đến Ðức Thượng Phụ".

Trong ngày đầu tiên khi đến Georgia, 28 tháng 12 năm 2019, Ðức Hồng y Quốc vụ khanh đã gặp thủ tướng Gakharia và thảo luận về tình hình tại Abkhazia và Tskhinvali là hai miền của Georgia bị Nga chiếm đóng, cũng như về những mong ước của Georgia thuộc về Âu Châu. Thủ tướng đã cám ơn Ðức Hồng y về sự ủng hộ mạnh mẽ đối với chủ quyền và sự toàn lãnh thổ của Georgia, cũng như dấn thân đào sâu sự cộng tác với Vatican.

Trong chuyến đi này, Ðức Hồng y Parolin cũng viếng thăm trại tị nạn Tserovani có từ tháng 11 năm 2008, và vùng gọi là "đường ranh chiếm đóng" hay là biên giới lưu động. Hôm 29 tháng 12 năm 2019, Ðức Hồng y đã gặp bác sĩ Vazha Gaprindashvili mới được trả tự do khỏi nhà tù Tshinvali, ở miền bị Nga chiếm đóng.

Ngoài ra, Ðức Hồng y cử hành thánh lễ với các tín hữu Công Giáo ở Georgia, một cộng đoàn bé nhỏ nhưng rất tích cực trong lãnh vực thăng tiến con người và về các hoạt động từ thiện.

(georgiatoday.ge 30-12-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page