Ðức Hồng y Gracias

phê bình luật quốc tịch

 

Ðức Hồng y Gracias phê bình luật quốc tịch.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Mumbai (Vatican News 28-12-2019) - Ðức Hồng y Oswald Gracias, Tổng giám mục Mumbai, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn độ, phê bình luật mới về quốc tịch, được quốc hội liên bang Ấn thông qua, gây thiệt hại cho những người theo Hồi giáo.

Trong tuyên ngôn công bố hôm 27 tháng 12 năm 2019, Ðức Hồng y Gracias nói: "Tôn giáo không bao giờ được trở thành tiêu chuẩn để xác định quốc tịch tại một quốc gia".

Luật mới gọi tắt là CAB (Citizenship Amendment Bill) chấp nhận dễ đàng đơn xin quốc tịch của các nhóm thiểu số bị bách hại tại Pakistan, Bangladesh và Afghanistan, nhưng loại trừ những người Hồi giáo.

Tại rất nhiều nơi Ấn, từ ngày 09 tháng 12 năm 2019 đã diễn ra các cuộc biểu tình mạnh mẽ chống đạo luật mới, mặc dù các lực lượng an ninh của chính phủ Ấn đã thẳng tay đàn áp. Có ít nhất 24 người thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương. Tham gia biểu tình có cả những nhóm tôn giáo không thuộc Ấn giáo, và nhiều người Ấn giáo thuộc giới trí thức cũng chống lại đạo luật này, đồng thời cổ võ một nước Ấn độ đa chủng tộc và tôn giáo. Nhiều nhân vật Công Giáo tham gia biểu tình đã bị cầm tù.

Ðức Hồng y Gracias

Trong tuyên ngôn, Ðức Hồng y Gracias nhận xét rằng: "Bạo lực không thể là giải pháp khi có những ý kiến khác biệt... Luật mới thật là điều đáng lo âu cho tất cả các công dân và có thể gây hại cho đất nước. Có nguy cơ đất nước bị chia rẽ vì lý do tôn giáo và đó là điều rất nguy hiểm".

Ðức Hồng y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn độ kết luận với lời kêu gọi đối thoại và bãi bỏ đạo luật mới. Ngài viết: "Chính phủ cần đối thoại với những người chống lại luật CAB và đạt tới một thỏa thuận về cách thức để đạt tới công lý, bình đẳng và quân bình... Không có nguy hiểm gì trong việc quay trở lại. Ðổi hướng nếu cần thiết cho thiện ích của đất nước và nhân dân. Mùa Giáng Sinh là mùa an bình, công lý và hiệp nhất. Những giá trị này, Chúa Cứu Thế của chúng ta đã mang đến cho nhân loại ở Bethlehem, phải trở thành điều hiển nhiên trong tâm trí chúng ta ngày nay".

(Asia News 28-12-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page