Cộng đồng thánh Egidio

tổ chức bữa ăn Giáng Sinh cho người nghèo

 

Cộng đồng thánh Egidio tổ chức bữa ăn Giáng Sinh cho người nghèo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (Vatican News 26-12-2019) - Cộng đồng thánh Egidio đã tổ chức các bữa ăn Giáng Sinh cho hơn 60 ngàn người nghèo tại Italia và 240 ngàn người trên thế giới nơi có các chi nhánh của cộng đồng này.

Cộng đồng này là một tổ chức bác ái do một nhóm học sinh trung học Công Giáo thành lập tại Roma hồi năm 1968, và nay lan rộng với 70 ngàn thành viên tại các nước trên thế giới. Từ năm 1982 đến nay, Cộng đồng thánh Egidio vẫn tổ chức các bữa ăn Giáng Sinh cho người nghèo, người di dân và tị nạn, người vô gia cư và những người già neo đơn.

Tại Roma, bữa ăn trưa diễn ra tại Vương cung thánh đường Ðức Mẹ Maria ở khu Trastevere, sau thánh lễ. Ðức Hồng y Kasper người Ðức, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục hiệp nhất các tín hữu Kitô và Ðức Hồng y Michael Czesny, SJ, người Canada gốc Tiệp, Phó tổng thư ký Bộ Phát triển nhân bản toàn diện, cũng hiện diện trong bữa ăn. Ðức Tổng giám mục Emil Tcherigg người Thụy Sĩ, sứ thần Tòa Thánh tại Italia, đã mang đến lời chào thăm và chúc mừng của Ðức Thánh Cha cho mọi người.

Các bữa ăn tương tự được các thành viên Cộng đồng thánh Egidio tổ chức tại 12 thành phố lớn ở Italia như Milano, Napoli, Palermo...

Tuyên bố trong bữa ăn, Ông Marco Impagliazzo, Chủ tịch Cộng đồng thánh Edigio, nói rằng: "Tại đây chúng ta đang sống niềm vui của bao nhiêu người cô độc, trở thành gia đình, vì không một ai bị gạt ra ngoài trong ngày lễ Giáng Sinh và mỗi người, người phục vụ và người được phục vụ, có thể nhìn về tương lai của mình trong niềm hy vọng: người phục vụ và người được phục vụ".

(St. Egidio 25-12-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page