55 Kitô hữu Gaza được phép

xuất cảnh dự lễ Giáng Sinh

 

55 Kitô hữu Gaza được phép xuất cảnh dự lễ Giáng Sinh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bethlehem (Vatican News 25-12-2019) - Phát ngôn viên của Giáo Hội Công Giáo tại Thánh Ðịa cho biết, cho đến nay đã có 55 tín hữu Kitô miền Gaza được phép của Nhà Cầm quyền Israel đến dự lễ Giáng Sinh tại Bethlehem.

Tối Chúa nhật 22 tháng 12 năm 2019, Cơ quan Israel đặc trách các vùng bị chiếm đóng, gọi tắt là Cogat, cho biết: "Các tín hữu Kitô từ miền Gaza được phép đi tới Jerusalem và miền Cisjordani, phù hợp với sự kiểm soát an ninh và không phân biệt tuổi tác."

Ông Wadie Abunassar, cố vấn truyền thông của các giám mục Công Giáo tại Thánh Ðịa, nói với hãng tin Công Giáo Ðức KNA hôm 23 tháng 12 năm 2019 rằng trong số 951 người ở Gaza làm đơn xin xuất cảnh trong dịp lễ Giáng Sinh này, cho đến nay có 55 người được giấy phép. Người ta dự kiến sẽ có khoảng 400 người được giấy phép.

Cha sở giáo xứ Công Giáo duy nhất ở Gaza, Gabriel Romanelli, xác nhận con số trên đây. Nhưng trong số 117 tín hữu Công Giáo tại địa phương, cho đến nay chưa có ai nhận được giấy phép.

Cơ quan Cogat thường nói đi nói lại về quyết định cho các tín hữu Kitô từ Gaza đến Bethlehem và Cisjordani nhân dịp lễ Giáng Sinh. Sự trì hoãn này khiến cho các giám mục tại Thánh Ðịa phải lên tiếng hôm 19 tháng 12 năm 2019, kêu gọi chính quyền Gaza mau lẹ cho phép các Kitô hữu tại Gaza được xuất cảnh.

Theo con số của Giáo Hội, hiện còn hơn 1 ngàn Kitô hữu ở Gaza trên tổng số gần 2 triệu dân cư, trong số này có 117 người là tín hữu Công Giáo và đa số theo Chính Thống giáo.

(KNA 23-1-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page