Ðức Thánh Cha khuyên

các nhân viên của Tòa Thánh hãy mỉm cười

 

Ðức Thánh Cha khuyên các nhân viên của Tòa Thánh hãy mỉm cười.

Hồng Thủy

Vatican Vatican News 23-12-2019) - Trưa thứ Bảy 21 tháng 12 năm 2019, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã gặp các nhân viên Tòa Thánh trong buổi chúc mừng Giáng sinh và ngài khuyên họ tái khám phá tầm quan trọng của nụ cười.

Trong buổi tiếp kiến tại đại thính đường Phaolô VI, chia sẻ với các nhân viên Tòa Thánh, Ðức Thánh Cha cho biết ngài đã được truyền cảm hứng từ chuyến thăm Thái Lan mới đây, một đất nước mà mọi người luôn mỉm cười. Trải nghiệm này khiến ngài suy ngẫm về việc những nụ cười là biểu hiện đặc trưng của tình yêu và tình cảm của con người nhiều thế nào.

Nụ cười của trẻ em

Ðức Thánh Cha đưa ra ví dụ về cách nụ cười của đứa trẻ sơ sinh khiến chúng ta mỉm cười trở lại, cảm nghiệm "một cảm xúc đơn giản, ngây thơ." Nụ cười của trẻ em rất "mạnh mẽ bởi vì nó mới mẻ, tinh khiết như nước suối và đánh thức nơi những người lớn chúng ta nỗi nhớ sâu xa về thời thơ ấu."

Chúa Giêsu là nụ cười của Thiên Chúa

"Chúa Giêsu là nụ cười của Thiên Chúa. Chúa đến để mặc khải cho chúng ta tình yêu của Cha trên trời, sự tốt lành của Người". Cách thế đầu tiên Chúa làm điều đó là mỉm cười với cha mẹ Người, "giống như mọi trẻ sơ sinh trên thế giới. Ðức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy sống lại kinh nghiệm này khi chiêm ngắm Hài nhi Giêsu trong máng cỏ.

Chúng ta cảm thấy Chúa đang mỉm cười với chúng ta nơi tất cả những người nghèo trên thế giới, "nơi tất cả những người chờ đợi ơn cứu độ, những người hy vọng một thế giới huynh đệ hon, nơi không còn chiến tranh và bạo lực, nơi mỗi người nam nữu có thể sống với phẩm giá như là một người con của Thiên Chúa."

Cần để cho mình được nụ cười của Trẻ Giêsu canh tân

Ðức Thánh Cha nhấn mạnh rằng tại các cơ quan của Tòa Thánh, chúng ta cũng "cần để cho mình được nụ cười của Trẻ Giêsu canh tân." "Cầu xin sự tốt lành của Người có thể thanh lọc chúng ta khỏi sự lãng phí thường xuyên chiếm giữ trái tim của chúng ta, ngăn cản chúng ta cống hiến những gì tốt nhất của bản thân mình." "Chất lượng của công việc đi đôi với chất lượng của các mối quan hệ con người. Ðiều này thật đúng đối với chúng ta, những người phục vụ Giáo Hội và nhân danh Chúa Kitô."

Mang đến cho người khác một nụ cười đơn sơ và khiêm nhường

Vì nhiều lý do, đôi khi thật khó để mỉm cười. Ðức Thánh Cha nói rằng đó là những lúc chúng ta cần nụ cười của Thiên Chúa: chỉ có Người có thể giúp chúng ta. Ðức Thánh Cha mời gọi mọi người, như Mẹ Maria và Chúa Giêsu, "chúng ta hãy chào đón Chúa... và cũng mang đến cho người khác một nụ cười đơn sơ và khiêm nhường." "Bởi vì một nụ cười là một sự âu yếm." (Vatican News 21/12/2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page