Ðức Hồng y Rai tại Liban

tái phê bình giới lãnh đạo chính trị

 

Ðức Hồng y Rai tại Liban tái phê bình giới lãnh đạo chính trị.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Liban (Vatican News 20-12-2019) - Ðức Hồng y Bechara Rai, Thượng Phụ Giáo chủ Công Giáo Maronit, tái phê bình giới lãnh đạo chính trị tại Liban tiếp tục để cho đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng từ hai tháng nay, với các cuộc biểu tình mạnh mẽ phản đối các tầng lớp chính quyền.

Trong bài giảng hôm 15 tháng 12 năm 2019, Ðức Hồng y Rai nhận định rằng: "Giả sử các nhà chính trị thực sự để cho ý Chúa soi sáng và cầu nguyện, thì Liban không ở trong tình trạng tuyệt vọng về kinh tế và tài chánh, với các tổ chức bị tê liệt như hiện nay. Dân chúng Liban sẽ không lâm vào tình trạng đói khổ, nhục nhã, với hơn 1/3 phải sống dưới mức nghèo đói, trong khi một nửa dân số không có công ăn việc làm".

Dân chúng Liban xuống đường biểu tình từ hai tháng nay để chống lại giới cầm quyền, tố cáo họ tham nhũng và bất tài.

Ðức Hồng y Rai nói thêm rằng: "Giả sử giới lãnh đạo chính trị lắng nghe tiếng Thiên chúa, thì họ đã không làm tiêu tán công quỹ, không chia chác các bộ và không làm ngơ trước những yêu cầu của những người biểu tình và đình công".

Về những người biểu tình, Ðức Hồng y Giáo chủ Công Giáo Maronite nhận xét rằng nhiều thành phần dân chúng biểu lộ sự bất mãn của họ, vượt lên trên những chia rẽ phe phái. Ðó là một hiện tượng mà các nhà chính trị không thể làm ngơ không biết tới hoặc coi nhẹ.

Những cuộc biểu tình ở Liban cho đến nay đã làm cho chính phủ của thủ tướng Saad Hariri, thuộc hồi giáo Sunnit từ chức ngày 29/10 vừa qua, nhưng ông có thể được tổng thống Michael Aoun giao phó sứ mạng thăm dò thể thành lập một chính phủ mới.

(Fides 16-12-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page