Ðức Hồng y Eijk

Giáo Chủ Công Giáo Hòa Lan chống trợ tử

 

Ðức Hồng y Eijk Giáo Chủ Công Giáo Hòa Lan chống trợ tử.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Hoà Lan (Vatican News 19-12-2019) - Ðức Hồng y Willhem Eijk, Tổng giám mục giáo phận Utrecht, Giáo Chủ Công Giáo Hòa Lan, tuyên bố rằng một linh mục phải luôn nói rõ cho người chọn lựa trợ tử, hoặc cố tình yêu cầu người khác kết liễu mạng sống của mình (euthanasia) biết rằng hành động như vậy là phạm tội trọng.

Cũng vậy, một linh mục không thể hiện diện cạnh một người cố tình yêu cầu bác sĩ giúp mình tự tử hoặc kết liễu sinh mạng của mình, vì sự hiện diện như thế có thể bị hiểu ngậm rằng linh mục không có vấn đề gì với những quyết định đi ngược với luân lý Công Giáo.

Ðức Hồng y Eijk nguyên là một bác sĩ y khoa trước khi đi tu làm linh mục. Ngài bày trỏ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công Giáo CNA, trước sự kiện trong thời gian gần đây, một số vị lãnh đạo Công Giáo, kể cả một 1 Tổng giám mục nổi tiếng, tuyên bố mình chống lại việc trợ tử nhưng sẵn sàng cầm tay người bệnh khi họ được bác sĩ giúp tự tử, và sẵn sàng làm lễ an táng cho họ.

Ðức Hồng y Eijk là thủ lãnh của Cộng đoàn Công Giáo tại Hòa Lan, một nước có luật cấp tiến nhất thế giới về vấn đề trợ tử và làm cho chết êm dịu theo lời yêu cầu của bệnh nhân.

Trong cuộc phỏng vấn, Ðức Hồng y Tổng giám mục Utrecht không phủ nhận việc có thể đồng hành tinh thần, nhưng linh mục không thể hiện diện trong khi bác sĩ tiến hành việc trợ tử hoặc kết liễu sinh mạng người bệnh, vì sự hiện diện như thế có thể ngụ ý linh mục đang ủng hộ quyết định trái ngược với luân lý Công Giáo.

Vô tình tham gia trợ tử

Ðức Hồng y giải thích rằng khi thi hành việc Euthanasia, kết liễu sinh mạng bệnh nhân theo yêu cầu của họ, bác sĩ "trực tiếp vi phạm giá trị sự sống của bệnh nhân, vốn là một giá trị nội tại. Và khi giúp bệnh nhân tự tử, bác sĩ cộng tác với ý muốn của bệnh nhân và điều này có nghĩa là bác sĩ chia sẻ ý hướng của họ. Vì thế cả việc cộng tác như vậy là một hành vi tự nó là xấu, nó cũng trầm trọng như thể bác sĩ đích thân chấm dứt sự sống của bệnh nhân".

Ðức Hồng y Eijk nói thêm rằng về việc linh mục cử hành bí tích hoặc làm lễ an táng cho người cố tình xin bác sĩ trợ tử hoặc kết liễu sinh mạng của mình, thì linh mục ấy có tội gây nên gương mù gương xấu, vì hành động như thế của linh mục có thể ngụ ý rằng tự tử, hoặc làm cho chết êm dịu là điều được phép trong một số trường hợp. Tuy nhiên, có những trường hợp người tự tử hoặc xin bác sĩ kết liễu sinh mạng của mình, vì những lý do tâm lý, hoặc phân tâm, tự do của họ bị suy giảm, và trong những trường hợp đó linh mục có thể cử hành lễ an táng. linh mục phải khôn ngoan phán đoán xem mình có đứng trước một trường hợp tự do bị suy giảm hay không để có thể cử hành lễ an táng.

(CNA 17-12-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page