Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đề cao

dấn thân của Ðức Thánh Cha Phanxicô

 

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đề cao dấn thân của Ðức Thánh Cha Phanxicô.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

New York (Vatican News 18-12-2019) - Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Ông António Guterres, đề cao sự dấn thân của Ðức Thánh Cha Phanxicô trong việc bảo vệ khí hậu, giải trừ võ trang, bài trừ nghèo đói, bênh vực những người di dân và tị nạn.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo La Stampa ở Italia và đài Vatican truyền đi hôm 16 tháng 12 năm 2019, Ông Guteres, nguyên là thủ tướng Bồ Ðào Nha, nhận định rằng Ðức Giáo Hoàng Phanxicô đã đề cập mạnh mẽ về các vấn đề vừa nói và ông hy vọng có sự cộng tác chặt chẽ với Ðức Giáo Hoàng, đồng thời ông loan báo sắp gặp gỡ ngài.

Thảm trạng di dân và tị nạn

Trong cuộc phỏng vấn, Ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc lên án tình trạng nhiều thuyền nhân bị thiệt mạng trên đường vượt biên qua Ðịa Trung Hải, và kêu gọi chấm dứt thảm trạng này. Ông tái thúc giục các nước liên đới với Italia và Hy Lạp, là hai nước mà nhiều người di dân và tị nạn tìm cách cập bến để vào Âu Châu. Ðồng thời ông cũng than phiền vì con số quá cao hơn 70 triệu người bị trục xuất hoặc cưỡng bách di cư, tức là tăng 2 triệu 300 ngàn người so với năm ngoái. Ông Tổng thư ký cảnh giác rằng nếu không có những giải pháp cho các cuộc xung đột đang gia tăng, hiện tượng thay đổi khí hậu và thiếu lương thực, thì con số những người phải di tản sẽ tiếp tục tăng lên.

Cần gia tăng liên đới và đa phương

Ông Guteres cũng nhận định rằng: "Trái với điều người ta thường nói, chúng ta đang cần có thêm tình liên đới quốc tế, và gia tăng các hoạt động đa phương. Chúng ta phải cộng tác với nhau để kiến tạo hòa bình và an ninh, phát triển dài hạn và thăng tiến các quyền con người, giảm bớt sự chênh lệch và ngăn cản những thảm họa về khí hậu".

Ðề tài tự do tôn giáo

Trong cuộc phỏng vấn, ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc tiết lộ rằng khi gặp Ðức Giáo Hoàng, ông cũng sẽ bàn đến đề tài tự do tôn giáo và ông bày tỏ quan tâm nhiều trước hiện tượng nạn bất bao dung gia tăng cùng với những cuộc tấn công những người khác chỉ vì lý do tôn giáo. Như một ví dụ, ông Guteres trưng dẫn những vụ tấn công đền thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch bên New Zealand, khủng bố chống các Hội đường Do thái ở Mỹ, hoặc tấn công các tín hữu Kitô bằng bom, sáng Chúa nhật Phục Sinh năm nay tại Sri Lanka...

Ðề cao Văn kiện về Tình Huynh Ðệ nhân loại

Sau cùng, Ông Tổng thư ký ca ngợi Văn kiện về tình huynh đệ giữa mọi người được Ðức Giáo Hoàng Phanxicô và Ðại Iman Ahmad Al-Tayyeb của Ðền thờ Hồi giáo Al Azhar ký kết ngày 04 tháng 02 năm 2019 tại Abu Dhabi. Ông nói: "Ðây là một đóng góp hết sức quan trọng cho cuộc sống chung hòa bình, tôn trọng nhau và cho sự cảm thông giữa các cộng đoàn tôn giáo trên thế giới." Trong bối cảnh này, ông loan báo sẽ có một Hội nghị quốc tế về đề tài: "Những diễn văn xách động oán ghét".

(KNA 16-12-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page