Chúc mừng sinh nhật 83

của Ðức Thánh Cha Phanxicô

 

Chúc mừng sinh nhật 83 của Ðức Thánh Cha Phanxicô.

Trần Ðỉnh, SJ

Vatican (Vatican News 17-12-2019) - Ðức Thánh Cha Phanxicô kỷ niệm sinh nhật lần thứ 83 của mình với rất nhiều những lời chúc tốt đẹp và những lời cầu nguyện đến từ khắp nơi trên thế giới.

Tháng 12 là một tháng rất đặc biệt đối với Ðức Thánh Cha Phanxicô: vào thứ sáu tuần trước, ngài đã kỷ niệm 50 năm linh mục, và hôm nay, ngài mừng sinh nhật lần thứ 83. Giáo hội và thế giới đang thể hiện những tình cảm rất đặc biệt dành cho ngài trong những ngày này. Hàng ngàn e-mail đã được gửi đến, nhất là những bức thư đến từ các em nhỏ. Hàng triệu người đã diễn tả những tâm tư và lời cầu nguyện của mình trên mạng xã hội, đi kèm với một bức ảnh của ngài, cùng với hashtag Franciscus - tài khoản Instagram chính thức của Ðức Thánh Cha. Các nhà lãnh đạo tôn giáo và thế giới cũng diễn tả tình cảm của mình trong dịp này đặc biệt này.

Trong lời chúc của mình, tổng thống Ý, Sergio Matterella nói rằng những hoạt động mục vụ không biết mệt mỏi của Ðức Thánh Cha - đỉnh cao của năm mươi năm sống thừa tác vụ linh mục cách quảng đại - tiếp tục là lời thúc giục các dân tộc và các quốc gia vượt qua sự chia rẽ để giữ gìn hòa bình, để tham gia đối thoại và hiểu biết lẫn nhau, để bảo vệ hành tinh bằng cách quản lý nguồn tài nguyên một cách khôn ngoan. Một lời kêu gọi đụng chạm đến lương tâm của mỗi người, dù là Kitô hữu hay không phải Kitô hữu, sống lại cam kết xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn vì lợi ích của toàn nhân loại, với lựa chọn có trách nhiệm và có tầm nhìn.

Trong thư gửi từ Hiệp Hội Công nhân Công giáo Ý, chủ tịch chi nhánh Roma, Lidia Borzi đã cảm ơn Ðức Thánh Cha vì "đã soi sáng cho cái nhìn của chúng con, giúp chúng con tập trung vào những người thiếu thốn để gặp gỡ và nâng đỡ những yếu đuối của họ.

Một lời chúc mừng đặc biệt đến từ Ailen được đăng trên trang web của Hội đồng Giám mục Ailen, đó là bức thư của cô bé Eliza Long 8 tuổi đến từ Co Meath. Eliza đang chuẩn bị rước lễ lần đầu, em cảm ơn Ðức Thánh Cha đã cầu nguyện cho tất cả trẻ em trên khắp thế giới. Cô bé cũng hứa với Ðức Thánh Cha rằng mình cũng đang cầu nguyện cho ngài.

Năm 2018, Ðức Thánh Cha đã chọn tổ chức sinh nhật bằng một bữa tiệc nhỏ với các trẻ em đang được chăm sóc y tế ở Phòng khám Nhi khoa của nhà trọ thánh Marta ở Vatican. Các em đã làm ngài ngạc nhiên với một chiếc bánh lớn và ngài đã bày tỏ lòng biết ơn cũng như việc ngài đã vui thế nào khi ở bên họ.

Jorge Mario Bergoglio sinh ra tại Buenos Aires vào ngày 17 tháng 12 năm 1936, con trai của một người nhập cư người Ý. Năm 1958, ngài gia nhập Dòng Tên. Năm 1998, ngài được Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Tổng Giám mục của Buenos Aires. Sau mật nghị bầu Giáo Hoàng, vào ngày 13 tháng 3 năm 2013, Giáo hoàng Phanxicô đã trở thành Giám mục thứ 266 của Roma.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page