Kỷ niệm 50 năm

thói quen làm phép

tượng Chúa Hài Ðồng ở Roma

 

Kỷ niệm 50 năm thói quen làm phép tượng Chúa Hài Ðồng ở Roma.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (Vatican News 13-12-2019) - Trưa Chúa nhật 15 tháng 12 năm 2019 là kỷ niệm 50 năm thói quen tốt đẹp: Các em bé ở Roma mang tượng Chúa Hài Ðồng (bambinelli) đến tham dự buổi đọc kinh Truyền Tin với Ðức Thánh Cha và ngài làm phép tượng để các em đặt trong hang đá máng cỏ của gia đình.

Thói quen này bắt đầu với buổi đọc kinh Truyền Tin, trưa Chúa nhật 21 tháng 12 năm 1969 và trong dịp đó, Ðức Thánh Cha Phaolô VI đã làm phép các tượng Chúa Hài Ðồng của các em.

Chúa nhật 15 tháng 12 năm 2019, Ban điều hợp các Trung Tâm mục vụ giới trẻ thuộc các giáo xứ Roma (Centro Oratori Romani) tổ chức buổi kỷ niệm đặc biệt này với chủ đề: "Lễ Giáng Sinh cũng tại nơi đây!" (È Natale anche qui!) tại Quảng trường Thánh Phêrô, với phần ca hát, chứng từ và dự buổi đọc kinh Truyền Tin với Ðức Thánh Cha Phanxicô. Ðề tài muốn nhắc nhở cho tất cả mọi người lớn, nhỏ rằng Chúa Giêsu sinh ra tại mọi nơi.

Theo chương trình, các thiếu nhi và thiếu niên Roma sẽ tham dự thánh lễ tại Ðền thờ Thánh Phêrô do Ðức Hồng y Giám quản Ðền thờ Angelo Comastri cử hành. Sau đó, tại một khu vực dành riêng tại Quảng trường, các em sẽ cùng nhau sinh hoạt trong khi chờ đợi tham dự buổi đọc kinh Truyền Tin với Ðức Thánh Cha lúc 12 giờ trưa.

(Aci Stampa 10-12-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page