Ðức Thánh Cha tiếp kiến Bộ Phong Thánh

 

Ðức Thánh Cha tiếp kiến Bộ Phong Thánh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (Vatican News 13-12-2019) - Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 12 tháng 12 năm 2019, dành cho Bộ Phong Thánh, Ðức Thánh Cha Phanxicô nhiệt liệt cám ơn các chức sắc của Bộ đã kiểm chứng tiểu sử và những nét linh đạo của đông đảo các nhân vật nam nữ để giới thiệu họ như những mẫu gương và những nhà hướng đạo về đời sống Kitô.

Hiện diện trong buổi tiếp kiến có nhiều Hồng y, Giám mục, thành viên của Bộ, các chức sắc, các thỉnh nguyện viên, các cố vấn và nhiều nhân vật khác.

Buổi tiếp kiến diễn ra nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Bộ Phong Thánh, do quyết định ngày 08 tháng 5 năm 1969 của thánh Phaolô VI Giáo Hoàng, tách Bộ Nghi Lễ thành hai bộ: Bộ Phong Thánh và Bộ Phụng Tự, giúp dành các tài nguyên nhân sự và công việc cho hai lãnh vực khác biệt nhau... "Rất nhiều lễ phong chân phước và hiển thánh đã được cử hành trong những thập niên qua, chứng tỏ các thánh không phải là những người không thể đạt tới được, nhưng là những người gần gũi và có thể nâng đỡ chúng ta trong hành trình cuộc sống".

Ðức Thánh Cha nhắc nhở các chức sắc của Bộ Phong Thánh tiếp tục nghiêm túc chu toàn công tác theo các qui luật đã được ấn định, và cũng kêu gọi các vị thỉnh nguyên viên các án phong chân phước và phong thánh "luôn có thái độ phục vụ chân lý và cộng tác với Tòa Thánh, đừng để mình bị những quan niệm vật chất hoặc lợi lộc kinh tế hướng dẫn, không tìm sự thành đạt bản thân, và nhất là xa tránh tất cả những gì trái ngược với ý nghĩa công việc Giáo Hội mà họ chu toàn. Các vị thỉnh nguyện viên không bao giờ được quên rằng các án phong chân phước và hiển thánh là những thực tại có tính chất thiêng liêng, vì thế cần phải được xử lý với tất cả sự nhạy cảm tinh thần Tin Mừng và nghiêm túc về luân lý".

(SS. Vat. 12-12-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page