Thánh lễ nhận sứ vụ

Giám mục chính tòa Phan Thiết

của Ðức cha Giuse Ðỗ Mạnh Hùng

 

Thánh lễ nhận sứ vụ Giám mục chính tòa Phan Thiết của Ðức cha Giuse Ðỗ Mạnh Hùng.

Media MVTT Sài Gòn và Media MVTT Phan Thiết


Thánh lễ nhận sứ vụ Giám mục chính tòa Phan Thiết của Ðức cha Giuse Ðỗ Mạnh Hùng.


Phan Thiết (WHÐ 12-12-2019) - "Giám mục là con người của hiệp thông và tạ ơn" - Ðức Giám mục Giuse Ðỗ Mạnh Hùng đã bày tỏ niềm xác tín này khi ngài đáp từ trong Thánh lễ khởi sự sứ vụ Giám mục chính tòa của ngài tại Giáo Phận Phan Thiết. Thánh lễ này do ngài chủ tế lúc 9g ngày 12 tháng 12 năm 2019 tại Nhà thờ Chính tòa Phan Thiết.

Ðồng tế với Ðức Giám Mục Giuse Ðỗ Mạnh Hùng có Ðức Tổng Giám Mục Marek Zalewski - Ðại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, các Hồng y, Giám mục tại Việt Nam, các linh mục trong và ngoài Giáo phận Phan Thiết. Tham dự Thánh lễ có đông đảo tu sĩ và giáo dân đến từ các giáo phận lân cận.

Nghi thức nhận sứ vụ Giám mục chính tòa

Thánh lễ khởi đầu với nghi thức tiếp đón tại cửa Nhà thờ Chính tòa. Cha sở Nhà thờ Chính tòa đã trao cho Ðức Giám Mục Giuse một thánh giá để ngài hôn kính. Kế đó Ðức Giám Mục Giuse rảy nước thánh và ghi dấu thánh giá trên mình, rồi trên cộng đoàn khi ngài tiến vào nhà thờ.

Khi đoàn đồng tế đã an vị và cha Tổng đại diện Tổng Giáo Phận đã giới thiệu các vị khách quý, nghi thức nhận giáo phận của Ðức Giám Mục Giuse do Ðức Tổng Giám Mục Marek Zalewski chủ sự bắt đầu.

Ðức Tổng Giám Mục Zalewski trao cho Ðức Giám Mục Giuse Tông sắc của Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm ngài làm Giám mục Chính tòa Giáo phận Phan Thiết. Ðức Giám Mục Giuse, Ðức Tổng Giám Mục đại diện Tòa Thánh và linh mục thư ký văn phòng Tòa Giám mục đã cùng ký tên vào biên bản nhận Tông sắc. Kế đến, Ðức Tồng Giám Mục Marek trao gậy mục tử cho Ðức tân Giám mục Phan Thiết và đưa ngài tới ngồi tại tòa.

Sau khi Linh mục Tổng Ðại diện Giuse Hồ Sĩ Hữu có lời chúc mừng Ðức tân Giám mục Chính tòa Giuse, đại diện linh mục, tu sĩ, chủng sinh, và giáo dân Phan Thiết đã tiến lên bày tỏ lòng yêu mến, vâng phục vị cha chung mới của Giáo Phận Phan Thiết.

Ðể đáp từ, Ðức Giám Mục Giuse đã diễn tả niềm xác tín: "Giám mục là con người của hiệp thông và tạ ơn. Ðiểm cốt yếu để xây dựng Giáo phận là sự hiệp thông với Ðức Thánh Cha, Giáo hội và mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận."

Thánh lễ tạ ơn

Sau nghi thức nhận giáo phận, Ðức Giám Mục Giuse tiếp tục chủ sự Thánh lễ với Kinh Vinh Danh.

Chia sẻ Tin Mừng, sau khi cảm ơn Ðức Giám quản Tôma và Ðức Giám Mục Giuse, Ðức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng nhận định về sự hiệp nhất trong đức tin của Hội Thánh Chúa. Ngài diễn giảng: "3 yếu tố của một Giáo phận là rao giảng, cử hành Thánh Thể và có sự hiện diện của Giám mục. Xin chúc mừng Giáo Phận Phan Thiết đã có Giám mục chính tòa. Ðặc biệt, sự hiệp nhất trong đức tin của Giáo hội Công giáo là ân sủng Chúa ban. Giáo hội không phải là một tổ chức xã hội, mà là thân thể thánh thiện của Chúa Kitô, nên mọi người cần hiệp nhất giúp nhau nên thánh."

Kết luận, ngài nhắn nhủ: "Không thể hiệp nhất trong đức tin nếu không có sự hiệp nhất của cộng đoàn dân Chúa trong Giáo phận. Cầu chúc GP Phan Thiết gặt hái nhiều thành quả và luôn hiệp nhất với vị chủ chăn."

Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện Tòa Thánh, Ðức Tổng Giám Mục Marek đã chúc mừng và chúc lành cho Ðức Giám Mục Giuse Ðỗ Mạnh Hùng trong sứ vụ mới. Ngài cũng gửi lời chúc lành của Ðức Thánh Cha Phanxicô đến tất cả anh chị em và gia đình Giáo Phận Phan Thiết.

Thay mặt Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ðức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh cũng lên tiếng cảm ơn Ðức Giám Mục Tôma, chúc mừng Ðức Giám Mục Giuse, và cầu xin Ðức Mẹ Tà Pao luôn dìu dắt và chúc lành cho Giáo Phận Phan Thiết.

Sau cùng, thay mặt ban tổ chức, Linh mục Hạt trưởng giáo hạt Phan Thiết Phêrô Võ Tấn Luật đã cảm ơn mọi người hiện diện.

Thánh lễ kết thúc lúc 11g15 trong niềm vui vì một giai đoạn mới đã mở ra cho Giáo Phận Phan Thiết.

Tiểu sử Ðức Giám mục Giuse Ðỗ Mạnh Hùng

- 15-09-1957: Sinh tại Tân Sơn Hòa, Gia Ðịnh, Sài Gòn.

- 1968-1976: Theo học tại Tiểu Chủng Viện Thánh Giuse, Tổng Giáo phận Sài Gòn.

- 1976-1982: Tu học tại Ðại Chủng Viện Thánh Giuse, Tổng Giáo phận Sài Gòn.

- 1982-1983: Lao động tại Nông Trường Lô 6, Củ Chi

- 1983-1990: Công nhân Hợp Tác Xã Mây Tre Lá Bạch Ðằng, Quận 1. Theo học lớp tối Ðại Học Tổng Hợp Sàigòn, khoa Ngoại ngữ; tốt nghiệp Cử nhân Anh văn và Cử nhân Pháp văn.

- 30.8.1990: Thụ phong Linh mục tại Ðại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn

- 1990-1993: Linh mục phụ tá giáo xứ Huyện Sỹ (Chợ Ðũi), Tổng Giáo phận Sài Gòn, và là giáo sư Anh văn tại Ðại Chủng Viện Thánh Giuse, Sài Gòn.

-1993-1998: Học tại Viện đại học Công giáo Paris với Học vị Thạc sĩ Thần Học, chuyên ngành Ðào tạo linh mục.

- 1998-2011: Linh hướng và là giáo sư Thần học Linh đạo tại Ðại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn.

- Từ 2001- 2016: Phụ trách Hiệp hội linh mục Prado tại Việt Nam.

- Từ 2005- 2016: Tổng thư ký của Ủy Ban Giáo sĩ và Chủng sinh, trực thuộc Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam.

- 2011-2014: Phó giám đốc Ðại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn.

- 2014-2016: Chưởng ấn Tòa Giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn và là Thư ký của Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc.

- 25.6.2016: Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn.

- 04.8.2016: Lễ truyền chức Giám mục tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn.

Chủ phong: Ðức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Ðọc

Phụ phong: Ðức cha Antôn Vũ Huy Chương và Ðức cha Giuse Vũ Duy Thống

Châm ngôn giám mục: "Hợp nhất trong đức tin" (Ep. 4,13)

- Ngày 8.3.2018: Ðức cha Giuse Ðỗ Mạnh Hùng được Toà Thánh bổ nhiệm làm Giám quản Tông tòa Tổng giáo phận Sàigòn.

- Ngày 3.12.2019: Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm ngài làm Giám mục Chánh tòa Giáo phận Phan Thiết

Các chức vụ Ðức cha Giuse Ðỗ Mạnh Hùng đã đảm nhận trong Hội đồng Giám mục Việt Nam:

- Chủ tịch Uỷ ban Mục vụ Di dân (2016-2019);

- Phó chủ tịch Uỷ ban Giáo sĩ và Chủng sinh (2016 - 2019);

- Chủ tịch Uỷ ban Giáo sĩ và Chủng sinh (2019 - nay).

Media MVTT Sài Gòn và Media MVTT Phan Thiết

(Nguồn: Tổng Giáo phận Sài Gòn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page