Thánh hiến Nhà thờ chính tòa

Công giáo Armeni ở Aleppo

 

Thánh hiến Nhà thờ chính tòa Công giáo Armeni ở Aleppo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Aleppo (Vatican News 11-12-2019) - Hôm 07 và 08 tháng 12 năm 2019, Nhà thờ chính tòa Ðức Mẹ Cứu Giúp của Giáo Hội Công Giáo Armeni ở thành phố Aleppo, Siria, đã được khánh thành và thánh hiến, sau khi tu bổ những thiệt hại do chiến tranh gây ra.

Tham dự lễ thánh hiến cũng có Ðức Hồng y Mario Zenari, Sứ thần Tòa Thánh tại Siria, và Ðại Mufti Hồi giáo tại nước này, cùng với nhiều nhân vật trong chính quyền và đại diện các Giáo Hội Kitô khác.

Sứ điệp chúc mừng của Ðức Thánh Cha

Ðức Cha Boutros Marayati, Tổng giám mục Công Giáo Armeni ở Aleppo đã chủ sự thánh lễ. Và trong dịp này Ðức Hồng y Zerani đã công bố sứ điệp của Ðức Thánh Cha Phanxicô chúc mừng cộng đoàn Công Giáo địa phương. Thánh đường được tái thiết sau khi bị Lực lượng nhà nước Hồi giáo IS phá hoại, là một chứng tá đức tin không lay chuyển; sự hiện diện của bao nhiêu đại diện các tôn giáo, các Kitô hữu thuộc 5 nghi lễ, cũng như các tín hữu Chính Thống và cả Hồi giáo, nhắc nhớ tình trạng dân Siria đã sống hòa hợp với nhau về tôn giáo.

Trong sứ điệp, Ðức Thánh Cha bày tỏ mong ước được hiện diện để khích lệ chứng tá của một dân tộc với những tín hữu bị thương tổn và còn ở trong cảnh nghèo.

Phỏng vấn Ðức Hồng y Zenari

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ðài Vatican, Ðức Hồng y Mario Zenari gọi đó là một ngày lễ thật đẹp mà thành Aleppo đang cần, nhất là đối với các tín hữu Kitô. Sứ điệp của Ðức Thánh Cha là một khích lệ cho các tín hữu Kitô và toàn dân Siria sau bao nhiêu thử thách mà họ đã phải chịu.

Ðức Sứ Thần Tòa Thánh cũng nhận xét rằng tại Aleppo, thành phố có đông tín hữu Kitô nhất tại Siria, hầu như tất cả các thánh đường đã được tái thiết hoặc tu bổ, nhưng rất tiếc là toàn thể Siria vẫn đang chờ được tái thiết. Ví dụ hơn 50% nhà thương đã bị đóng cửa hoặc không còn hoạt động nữa; về các trường học: cứ 3 trường thì có 1 trường không thể hoạt động được. Sự phục hồi kinh tế vẫn chưa được tiến hành và nghèo đói là điều tỏ tường trước mắt. Trong bối cảnh đó, theo Ðức Hồng y Zenari sự kiến nhà thờ chính tòa Kitô được trùng tu đẹp đẽ là một dấu chỉ hy vọng, hòa giải và phục hồi.

(Vatican News 9-12-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page