Caritas cứu trợ các nạn nhân

bị lụt tại Somalia hồi giáo

 

Caritas cứu trợ các nạn nhân bị lụt tại Somalia hồi giáo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Somalia (Vatican News 09-12-2019) - Tổ chức bác ái Công Giáo Caritas đang cứu trợ các nạn nhân Hồi giáo tại Somalia bên Phi châu đang bị lụt và sống trong nền hòa bình mong manh vì các cuộc nổi loạn kéo dài của phiến quân Hồi giáo.

Các đồ cứu trợ được Caritas chuyển đến các gia đình ở thành phố Berdale có 50 ngàn dân cư, kể cả 6 ngàn người di tản. Thành phố này bị cô lập vì lụt tại nhiều khu vực khiến cho dân chúng gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đến các trung tâm cứu trợ để nhận lương thực, thuốc men và lều.

Ðức Cha Giorgio Bertin, Giám quản tông tòa giáo phận Mogadiscio, thủ đô Somalia, nói với hãng tin Công Giáo Hoa Kỳ CNS rằng: "Caritas Somalia đang can thiệp cùng với một tổ chức thiện nguyện phi chính phủ ở Berdale, là nơi bị lụt trầm trọng. Khoảng 1 ngàn gia đình được trợ cấp lương thực trong 1 tháng."

Tại Somalia, có 273 ngàn người phải tản cư vì lụt và có ít nhất 17 người khác bị thiệt mạng, theo Văn phòng Liên Hiệp Quốc phối hợp các hoạt động nhân đạo. Theo cơ quan này, nạn lụt, hạn hán và xung đột đã khiến cho 575 ngàn người Somalia phải di tản, nguyên trong năm 2019.

Các nhà khoa học nói rằng hiện tượng khí hậu tại Ấn độ dương đã tạo nên mưa lũ ở miền Ðông Phi Châu, tạo nên lụt lột. Mưa nhiều nhất xảy ra hôm 06 tháng 12 năm 2019.

Somalia bị Hồi giáo cực đoan hoành hành

Somalia là căn cứ của tổ chức Hồi giáo cực đoan al-Shabab, đồng minh của nhóm al-Qaida ở miền đông Phi châu. Lực lượng tàn bạo này đã hành quyết người, chặt chân tay dân chúng và đánh đòn phụ nữ công khai trong kế hoạch áp dụng luật Sharia của Hồi giáo. Các hoạt động bạo hành của nhóm này ở miền nam Somalia thường ngăn cản các hoạt động cứu trợ của các tổ chức từ thiện.

Ðức Cha Bertin tuy là Giám mục giáo phận Mogadiscio, nhưng vì tình trạng bất an, ngài phải sống ở nước Gibuti láng giềng và trong thực tế chỉ còn rất ít tín hữu Công Giáo tại Somalia. Ðức Cha cho biết hòa bình ở nước này rất mong manh, nhất là ở miền trung và miền nam Somalia, vì chính quyền trung ương liên bang rất yếu thế, có những căng thẳng giữa trung ương và các nhà cầm quyền tiểu bang, và do cuộc nổi loạn của nhóm Hồi giáo cực đoan. Ðức Cha Bertin kêu gọi cộng đồng quốc tế cố gắng hơn nữa để giúp bình định tình hình Somalia và ngài cũng kêu gọi dân nước này đoàn kết để tái thiết đất nước.

(CNS 6-12-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page