Ðức Hồng y Sepe

kêu gọi các tội phạm buông vũ khí

 

Ðức Hồng y Sepe kêu gọi các tội phạm buông vũ khí.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 9-12-2019) - "Hãy buông vũ khí" là lời kêu gọi mới đây của Ðức Hồng y Crescenzio Sepe của Tổng giáo phận Napoli gửi đến các băng đảng tội phạm mafia vùng Campania ở miền nam nước Ý.

Ðức Hồng y Sepe đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong Thánh lễ Ðức Mẹ Vô nhiễm được cử hành Chúa nhật 08 tháng 12 năm 2019 tại quảng trường Chúa Giêsu ở thành phố Napoli, với sự tham dự của thị trưởng Luigi de Magistris và bà tỉnh trưởng Carmela Pagano.

Nói về vấn đề bạo lực ở Napoli, Ðức Hồng y Sepe nói: "Các thành phố của chúng ta giống như các chiến trường, bị thương, bị thương tổn và bị ảnh hưởng bởi bạo lực các loại và vũ khí, nhưng cả sự bất hợp pháp, buôn bán ma túy, vu khống, áp bức, bắt nạt".

Theo Ðức Hồng y, đó là một bầu khí không thể chịu đựng nổi. "Ngay cả những buổi chiều đẹp cũng trở thành cơ hội xung đột, cãi vã, đâm chém, bắn giết và đổ máu. Một cái nhìn bị hiểu sai đủ để kích động một phản ứng dữ dội, kích hoạt những bản năng xấu nhất, những hành vi phi lý và hung bạo nhất".

Ðây không phải là lần đầu tiên Ðức Hồng y lên tiếng kêu gọi như thế. Chính ngài nói rõ điều này: "Chúng ta phải lập lại, nói lớn tiếng rằng tôi đã nói điều này 10 năm trước khi một thiếu niên bị một người đồng trang lứa đâm chết." Cuối cùng, ngài kêu gọi: "Các bạn hãy đầu hàng hòa bình, điều thiện ích, vẻ đẹp, tình yêu. Hãy ném vũ khí đi, ngay cả trong nhà thờ, nếu các bạn muốn, một cách ẩn danh." (La Repubblica 08/12/2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page