Ðức Hồng y Tổng giám mục Koeln

cùng Ðức Hồng y Tổng giám mục Manila

cử hành thánh lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm

 

Ðức Hồng y Tổng giám mục Koeln cùng Ðức Hồng y Tổng giám mục Manila cử hành thánh lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Manila (Vatican News 08-12-2019) - Ðức Hồng y Rainer Maria Woelki, Tổng giám mục giáo phận Koeln, bên Ðức, sẽ đồng tế với Ðức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục giáo phận Manila, Philippines, trong thánh lễ ngày 09 tháng 12 năm 2019, kính Ðức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội tại nhà thờ chính tòa địa phương.

Cha Reginald Malicdem, Quản đốc Nhà thờ chính tòa Manila, cho biết Ðức Hồng y Woelki đến Manila để tham dự lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Trung Tâm Truyền thông xã hội Á châu, trong khuôn viên của Ðài Chân Lý Á châu.

Koeln là giáo phận có gần 2 triệu tín hữu Công Giáo và là giáo phận có nhiều khả năng tài chánh nhất trong số 27 giáo phận tại Ðức. Khác với Ðức Hồng y Reihard Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức, Ðức Hồng y Rainer thuộc khuynh hướng truyền thống và ngài phê bình nhiều điểm trong "Con đường Công nghị" hiện nay của Công Giáo Ðức, và ngài nhận xét rằng qua biện pháp này, người ta đang biến nó thành một thứ "nghị viện Tin Lành".

Ðồng tế thánh lễ với Ðức Hồng y Tagle Thứ Hai 9 tháng 12 năm 2019 tại Nhà Thờ Chính Tòa Manila, cũng có Ðức Tổng giám mục Gabriele Caccia, Sứ thần Tòa Thánh mãn nhiệm tại Manila, và hôm 16 tháng 11 năm 2019 đã được Ðức Thánh Cha bổ nhiệm làm Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Hoa Kỳ.

(Manila Bulletin 6-12-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page