Ðức Hồng y Krajewski

kêu gọi đón tiếp người tị nạn

 

Ðức Hồng y Krajewski kêu gọi đón tiếp người tị nạn.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (Vatican News 07-12-2019) - Ðức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh sở từ thiện của Ðức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các Hồng y, Giám mục, linh mục và tu sĩ hãy mở cửa nhà xứ, tu viện, đan viện, để đón tiếp ít là một gia đình từ trại tị nạn Lesbo bên Hy Lạp, để có thể giải tỏa tất cả các trại này.

Ðức Hồng y Krajewski, người Ba Lan, đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc họp báo trưa ngày 04 tháng 12 năm 2019, khi dẫn 33 người tị nạn từ đảo Lesbo về Roma về tới phi trường Fiumicino, nhờ một thỏa hiệp giữa Vatican và Bộ nội vụ Italia.

33 người tị nạn xuất xứ từ Afganistan, Camerun và Togo, gồm những gia đình với các con cái còn nhỏ, nam phụ lão ấu. Khi đến Roma, họ được trú ngụ trong các cơ sở của Cộng đồng thánh Egidio, một tổ chức bác ái Công Giáo. Trước cuối tháng 12 năm 2019, sẽ có thêm 10 người tị nạn được tới Roma, theo hành lang nhân đạo.

Trong cuộc họp báo, Ðức Hồng y Krajewski cho biết trại tị nạn ở đảo Lesbo hồi tháng 5 năm 2019, - khi ngài đến viếng thăm, - có 7 ngàn người, nhưng nay tại đó có hơn 15 ngàn người tị nạn, trong số này có 800 trẻ em không có người lớn đi kèm. Họ sống trong những điều kiện rất bi thảm. Ðây thực là một vấn đề và một ô nhục cho Âu Châu.

Ðức Hồng y Krajewski cho biết lời kêu gọi mỗi giáo xứ, mỗi tu viện, đan viện ở Italia hãy đón tiếp, ít là một người, hay một gia đình tị nạn, không phải là của ngài nhưng là lời mời gọi của chính Ðức Thánh Cha, trong một buổi đọc kinh Truyền Tin.

(Oss. Romano 5/6-12-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page