Indonesia tăng cường

các biện pháp an ninh dịp lễ Giáng sinh

 

Indonesia tăng cường các biện pháp an ninh dịp lễ Giáng sinh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jakarta (Vatican News 07-12-2019) - Các lực lượng cảnh sát và quân đội sẽ tăng cường các biện pháp an ninh bảo vệ các thánh đường nhân dịp lễ Giáng Sinh sắp 2019.

Theo hãng tin Công Giáo Á châu Ucan, hơn 160 ngàn nhân viên an ninh được huy động để bảo vệ khoảng 50 ngàn thánh đường Kitô tại Indonesia, tức là tăng gấp đôi so với dịp lễ Giáng Sinh năm ngoái. Tham gia công cuộc bảo vệ này, cũng có những người trẻ thuộc tổ chức Hồi giáo Nahdlatul Ulama. Họ bảo vệ những nơi thu hút các du khách.

Một chuyên gia an ninh mật vụ, ông Stanislaus Rianta, thuộc Ðại học Indonesia đã nói đến nguy cơ khủng bố gia tăng từ phía các nhóm Hồi giáo cực đoan. Ông trưng dẫn vụ tấn công bằng bom hồi tháng 11 năm 2019 tại bộ chỉ huy cảnh sát ở thành phố Medan, mạn bắc đảo Sumatra, và vụ tấn công bằng dao chống bộ trưởng an ninh Wiranto 1 tháng trước đó. Những vụ này bị coi là do tổ chức Jamaad Ansharut Daulah, gọi tắt là JAD, có liên hệ với Nhà Nước Hồi giáo.

Ông Riyanta nói rằng các thành viên lực lượng JAD có thể thực hiện những vụ tấn công khủng bố vào dịp lễ Giáng Sinh và đầu năm dương lịch.

Ðáng được bảo vệ đặc biệt là các thánh đường Kitô. Trong quá khứ, các nhà thờ đã bị tấn công như hồi tháng 05 năm 2018, nhà thờ Ðức Bà tại Surabaya, thành phố lớn thứ hai của Indonesia đã bị khủng bố.

Từ năm 2016, những thành phần Hồi giáo cực đoan ở Indonesia đã gia tăng các chiến dịch chống các nhóm Kitô thiểu số, những người Hồi giáo ôn hòa, và nhóm Hồi giáo Shiite thiểu số, nhưng đồng thời các lực lượng an ninh Indonesia cũng tỏ ra quyết liệt chống lại nạn khủng bố. Từ tháng Giêng đến nay, họ đã bắt giữ hơn 100 người bị tình nghi thuộc các nhóm khủng bố.

(KP 5-12-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page