Thêm 87 thánh đường Kitô Ai Cập

được hợp thức hóa

 

Thêm 87 thánh đường Kitô Ai Cập được hợp thức hóa.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Cairo (Vatican News 05-12-2019) - Hôm 03 tháng 12 năm 2019, chính phủ Ai Cập đã hợp thức hóa thêm 87 thánh đường Kitô và nhà xứ phụ cận, nâng tổng số cơ sở Kitô được hợp thức hóa lên 1,500 đơn vị trong vòng 18 tháng qua.

Biện pháp này chấm dứt tình trạng cho đến nay các cơ sở Kitô giáo đó hoạt động không có phép chính thức của nhà nước.

Theo báo Al Ahram ở Cairo, Ðại diện Giáo Hội Chính Thống Copte Ai Cập, linh mục Mijail Anton, cho biết Ðức Thượng Phụ Giáo Chủ Tawadros II muốn rằng tất cả các thánh đường và cơ sở của Giáo Hội đáp ứng những đòi hỏi của chính quyền; tuy nhiên có một vài trường hợp ngoại lệ, rất khó áp dụng các tiêu chuẩn ấy, vì thế Ðức Thượng Phụ kêu gọi tìm một giải pháp khác.

Thủ tướng Mostafa Madbuli của Ai Cập cũng nhấn mạnh rằng cần cứu xét tình trạng các thánh đường ấy để tìm ra những giải pháp khác thích hợp nhất để các nhà thờ đó được hưởng sự bảo vệ cần thiết.

Hồi năm 2016, chính phủ Ai Cập đã thông qua luật đẩy mạnh tiến trình cấp giấy phép hoạt động cho các nhà thờ đã được xây cất không có phép chính quyền trong thời kỳ trước đây rất khó xin được giấy phép. Hồi tháng 01 năm 2018, Bộ Gia Cư của Ai Cập đã công bố chỉ thị cho phép các tín hữu Kitô cử hành thánh lễ tại các nhà thờ không có giấy phép, cho đến khi một nghị quyết được đề ra về tình trạng các thánh đường này.

Với các biện pháp trên đây tổng thống Al Sisi chu toàn lời hứa giảm bớt tình trạng kỳ thị mà các tín hữu Kitô Copte, chiếm 10% dân số, phải chịu trong những thập niên qua.

(ABC.Es 4-1-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page