Công Giáo tại Uzbekistan

thu thập chữ ký xin mở nhà thờ mới

 

Công Giáo tại Uzbekistan thu thập chữ ký xin mở nhà thờ mới.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Uzbekistan (Vatican News 05-12-2019) - Cộng đoàn Công Giáo tại Cộng hòa Uzbekistan đang thu thập chữ ký để xin đăng ký với chính phủ và được phép mở thêm một thánh đường mới.

Uzbekistan ở miền trung Á, chỉ có hơn 3 ngàn tín hữu Công Giáo trên tổng số 31 triệu 318 ngàn dân cư, 90% theo Hồi giáo, 3.5% theo Chính Thống Nga, và 3% còn lại gồm các hệ phái Kitô khác.

Cộng đoàn Công Giáo tại đây họp thành một giáo miền tự quản, với 5 giáo xứ, và 6 linh mục, do Ðức Cha Jerzy Maculewicz, người Ba Lan, dòng Phanxicô Viện Tu, làm Giám quản Tông Tòa.

Ðức cha nói với hãng tin Fides của Bộ truyền giáo rằng: "Ðể đăng ký với chính quyền, cần có đơn thỉnh cầu của một số tín hữu thuộc cộng đoàn tôn giáo được phép. Tại thành phố Angren, cách thủ đô Tashkent khoảng 90 cây số, có một nhóm khoảng 25 tín hữu Công Giáo, họp nhau mỗi Chúa nhật tại thủ đô để tham dự thánh lễ. Chúng tôi tìm cách nâng đỡ họ bằng cách trả tiền vé xe. Nhưng nay chúng tôi muốn có một nơi, một phòng hoặc một nhà nguyện để có thể cử hành thánh lễ tại thành phố Angren của họ. Chúng tôi hy vọng sẽ thành công trong thời gian ngắn."

"Nếu chính phủ chấp nhận đơn xin, thì các linh mục chúng tôi sẽ thay phiên nhau đến đó mỗi ngày Thứ Bảy để cử hành thánh lễ và ban các bí tích. Chúng tôi làm tất cả những gì có thể để gần gũi và phục vụ những tín hữu lui tới các giáo xứ của chúng tôi".

Ðức Cha Maculewicz hy vọng nếu có một sơ sở vững chắc ở Angren, có thể có nhiều người khác lui tới. Giáo Hội Công Giáo tại Uzbekistan đang tăng trưởng và đây là lúc thuận tiện. Chính phủ nâng đỡ và không cản trở các tôn giáo. Cả các tín hữu Tin Lành cũng đăng ký để lập các cộng đoàn mới.

(Fides 3-12-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page