Caritas Thụy Sĩ báo động

về số lượng trẻ em nghèo tại nước này

 

Caritas Thụy Sĩ báo động về số lượng trẻ em nghèo tại nước này.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Thuỵ Sĩ (Vatican News 06-12-2019) - Caritas Thụy Sĩ lên tiếng báo động vì hiện có hơn 100 ngàn trẻ em nghèo đói tại một trong những nước giàu nhất như nước này, và kêu gọi tân quốc hội liên bang đề ra một khuôn khổ pháp lý đề bài trừ nạn trẻ em lâm cảnh nghèo đói.

Thống kê mới nhất tại Thụy Sĩ cho thấy trong mỗi lớp học có ít nhất 1 trẻ em lâm cảnh nghèo. Ông Hugo Fasel, Giám đốc Caritas Thụy Sĩ, báo động đề tình trạng đó và nói: "Một điều không thể chấp nhận được là các trẻ em bị cản trở trong việc phát triển chỉ vì cha mẹ các em không có lợi tức đủ, và tình trạng gia đình như thế cũng ảnh hưởng tiêu cực tới xã hội".

Theo ông Fasel, trong số nguyên nhân gây nên tình trạng trên đây có phí tổn cao cho con cái, lợi tức kém của cha mẹ, thiếu những cơ may dung hợp giữa công ăn việc làm và gia đình, tình trạng kinh tế bấp bênh trong trường hợp ly dị. Ngoài ra, Liên bang Thụy Sĩ ít đầu tư vào trẻ em và gia đình so với mức trung bình của các nước Âu Châu khác. Vì thế, Caritas kêu gọi đưa vấn đề bài trừ nghèo đói vào trong lãnh vực chính trị. Theo Caritas, sự kiện chính phủ Liên bang dồn cho ngân sách các tiểu bang nhiệm vụ và thẩm quyền về việc bài trừ nghèo đói là điều không thể chấp nhận được. Chính phủ liên bang và tân quốc hội cần quyết liệt đề ra những biện pháp trên bình diện liên bang để chống nghèo đói.

(KNA 3-12-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page