Phái đoàn Giáo phận Phan Thiết

đến chào Ðức cha Giuse Ðỗ Mạnh Hùng

 

Phái đoàn Giáo phận Phan Thiết đến chào Ðức cha Giuse Ðỗ Mạnh Hùng.

Văn Chiến và Vĩnh Thân


Phái đoàn Giáo phận Phan Thiết đến chào Ðức cha Giuse Ðỗ Mạnh Hùng.


Sàigòn (WHÐ 04-12-2019) - Phái đoàn Giáo phận Phan Thiết đến chào Ðức cha Giuse Ðỗ Mạnh Hùng.

"Là môn đệ của Chúa, tôi luôn sẵn sàng ra đi", đó là tâm tình của Ðức cha Giuse Ðỗ Mạnh Hùng - tân Giám mục Giáo phận Phan Thiết - chia sẻ với phái đoàn Giáo phận Phan Thiết, khi phái đoàn đến chào vị tân Giám mục chính tòa của mình vào lúc 10g ngày 04 tháng 12 năm 2019 tại Tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn.

Phái đoàn gồm 9 vị trong Ban tư vấn Giáo phận Phan Thiết do Linh mục Giuse Hồ Sĩ Hữu - Tổng đại diện Giáo phận Phan Thiết - dẫn đầu.

Ðón tiếp phái đoàn có Ðức cha Giuse Ðỗ Mạnh Hùng, Linh mục Ðại diện tư pháp Gioan Bùi Thái Sơn và Linh mục Chưởng ấn Giuse Kiều Công Tùng.

Sau khi giới thiệu quý Linh mục trong phái đoàn, Linh mục Tổng Ðại Diện đã thay mặt cho Giáo phận Phan Thiết nói lên niềm vui khi được tin Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Ðức cha Giuse làm Giám mục Giáo phận Phan Thiết. Ðây là niềm mong ước của giáo phận trong nhiều năm qua.

Ðáp từ, Ðức cha Giuse đã ân cần chào thăm từng người trong phái đoàn. Ngài tâm sự: "Là môn đệ của Chúa, tôi luôn sẵn sàng ra đi. Vì thế, đây là tin vui không những dành cho bản thân tôi nói riêng, nhưng còn là của Giáo Phận Phan Thiết và Giáo hội Việt Nam nói chung". Sau đó, mọi người vui vẻ hàn huyên và trao đổi với nhau về việc tổ chức ngày đón chào vị mục tử mới tại Giáo phận Phan Thiết.

Trước khi dùng cơm trưa và ra về, Ðức cha Giuse đưa phái đoàn đến thăm nhà nguyện cổ của Tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn.

Văn Chiến và Vĩnh Thân

(Nguồn: Tổng Giáo phận Sài Gòn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page