Phần lớn người Mỹ ủng hộ

án chung thân hơn là tử hình

 

Phần lớn người Mỹ ủng hộ án chung thân hơn là tử hình.

Hồng Thủy

Washington (Vatican News 2-12-2019) - Theo kết quả một cuộc thăm dò của viện Gallup được công bố ngày 24 tháng 11 năm 2019, phần lớn người Mỹ ủng hộ án chung thân hơn là tử hình. Kết quả này cho thấy, lần đầu tiên sau 34 năm, quan điểm của đa số người dân về vấn đề này có sự thay đổi.

Cuộc thăm dò được thực hiện bằng phỏng vấn trên điện thoại với 1,526 người lớn được chọn ngẫu nhiên. Kết quả cho thấy 60% muốn những kẻ giết người bị kết án tù chung thân, trong khi 36% nói rằng hình phạt tử hình sẽ tốt hơn.

Quan điểm này đánh dấu một sự thay đổi trong quan điểm của người Mỹ trong hai thập kỷ qua. Trong những năm 1980 và 1990, đa số ý kiến nghiêng về án tử hình. Ðây cũng chỉ là lần thứ hai cuộc khảo sát có kết quả là nhiều người nghĩ rằng tù chung thân là một hình phạt tốt hơn hình phạt tử hình; trong năm 2007 có 48% ủng hộ án chung thân và 47% ủng hộ án tử hình.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy trong những người được phỏng vấn, các phụ nữ, người trẻ tuổi chọn áp dụng án chung thân hơn là tử hình; trong khi phần lớn người theo đảng Cộng hòa chọn án tử hình, ngược lại, phần lớn thành viên đảng Dân chủ chọn án chung thân. (CNS 27/11/2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page