Công Giáo Canđê

cầu nguyện cho các nạn nhân

 

Công Giáo Canđê cầu nguyện cho các nạn nhân.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Irak (Vatican News 30-11-2019) - Trong các thánh lễ Chúa nhật 01 tháng 12 năm 2019, tại các thánh đường Công Giáo Canđê ở Irak, các tín hữu được mời gọi cầu nguyện cho các nạn nhân, dân sự và quân sự, bị thiệt mạng và bị thương trong các vụ biểu tình phản đối chính phủ tại các thành phố Baghad, Najaf, Nassiriyah và một số thành phố khác.

Tòa Thượng Phụ Công Giáo Canđê cho biết qua việc cầu nguyện, "các tín hữu Công Giáo bày tỏ tình liên đới với các anh chị em Hồi giáo Shiite và Sunnit đổ máu để bảo vệ tự do và cho quyền được sống trong an ninh và phẩm giá, nhắm tiến đến một tổ quốc vững mạnh, tự do, độc lập và công chính, trong đó không ai bị áp bức và tránh sự trôi dạt tới một tương lai bất định."

Từ đầu tháng 10 năm 2019, nhiều cuộc biểu tình của người trẻ Irak diễn ra tại các nơi để phản đối chính phủ thối nát và bất lực. Họ bị cảnh sát và các lực lượng an ninh khác đàn áp mạnh mẽ. Tổng cộng cho đến nay đã có khoảng 400 người bị thiệt mạng và hàng ngàn người khác bị thương trong các cuộc biểu tình phản đối.

Tình trạng này khiến Giáo Hội Công Giáo Canđê đã tổ chức 3 ngày ăn chay và cầu nguyện cho đất nước, và đặc biệt trong ngày Chúa nhật I Mùa Vọng, 01 tháng 12 năm 2019.

Tình hình xáo trộn tại Irak khiến thủ tướng Irak Ông Adel Abdel Madhi phải tuyên bố từ chức hôm 29 tháng 11 năm 2019. Việc tuyên bố này diễn ra vài giờ sau khi lãnh tụ Hồi giáo Shiite ở Irak, Ayatollah Al Sistani kêu gọi quốc hội nước này bất tín nhiệm thủ tướng Madhi.

(BaghdadHope 30-11-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page