Giáo hội tại bang Uttar Pradesh lo âu

 

Giáo hội tại bang Uttar Pradesh lo âu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Uttar Pradesh (Vatican News 30-11-2019) - Giáo Hội Công Giáo tại bang Uttar Pradesh bên Ấn Ðộ lo âu vì dự luật cấm thay đổi tôn giáo do cưỡng bách, kết hôn, xúi giục hoặc do những cớ giả tạo.

Ðức Cha Gerald John Matthias, Giám mục giáo phận Lucknov, thủ phủ của bang Uttar Pradesh, cảnh giác rằng luật này có thể bị lạm dụng để áp bức các nhóm tôn giáo thiểu số.

Tuyên bố với hãng tin Công Giáo Ucanews truyền đi ngày 27 tháng 11 năm 2019, Ðức Cha Matthias nói: "Tuy dự luật này chưa được nghị viện bang Uttar Pradesh thông qua, nhưng các nhóm tôn giáo thiểu số đã bày tỏ lo âu vì luật có thể bị lạm dụng".

Ðức Cha cho biết Giáo Hội Công Giáo không hề cổ võ hoặc ép cải đạo và không có bằng chứng nào chứng tỏ Giáo Hội làm như vậy.

Theo hãng tin Ucan, một phát ngôn viên của nghị viện bang này cho rằng tình trạng pháp lý tại Uttar Pradesh không đủ để kiểm soát những cuộc trở lại đạo.

Với 200 triệu dân, bang Uttar Pradesh là bang đông dân nhất tại Ấn độ. Từ tháng 3 năm 2017, Ðảng quốc gia Ấn giáo BJP lên cầm quyền và thủ tướng bang này là ông Yogi Adityanath, một giáo sĩ Ấn giáo. Uttar Pradesh bị coi là một trong những điểm nóng trong cuộc bách hại các tín hữu Kitô tại Ấn độ. Những thành phần Ấn giáo cực đoan thường biện minh cho những vụ bạo hành và tấn công các tín hữu Kitô và viện cớ rằng các Kitô hữu cưỡng bách người Ấn giáo trở lại Kitô giáo.

Ðảng BJP cai trị Liên bang Ấn độ từ năm 2014 và trong những năm gần đây dần dần nắm các chính phủ tiểu bang tại nước này.

(KNA 28-11-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page