Hội đồng Giám mục Ðức

cứu trợ các tín hữu Kitô miền Sahel

 

Hội đồng Giám mục Ðức cứu trợ các tín hữu Kitô miền Sahel.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Berlin (Vatican News 28-11-2019) - Hội đồng Giám mục Ðức lập chương trình trợ giúp các tín hữu Kitô miền Sahel, bên Phi châu ngày càng bị các cuộc tấn công khủng bố của các nhóm Hồi giáo cực đoan.

Sahel là vùng qui tụ 9 quốc gia ở miền nam sa mạc Sahara, trong đó có 3 nước bị đe dọa nhiều nhất trong thời gian gần đây là Burkina Faso, Niger và Nigeria.

Hôm 27 tháng 11 năm 2019, Ðức Cha Ludwig Schick, Tổng giám mục giáo phận Bamberg, Chủ Tịch Ủy ban Giám mục Ðức về Giáo Hội hoàn vũ, đến thủ đô Berlin để trình bày một chương trình mới của các Giám mục Ðức về việc trợ giúp các tín hữu Kitô bị bách hại, đặc biệt tại miền Sahel.

Ðức Tổng giám mục Schick nói: "Tổ chức khủng bố Hồi giáo Boko Haram đang khuynh đảo miền bắc Nigeria và các nước láng giềng bằng những cuộc tấn công khủng bố ồ ạt. Bạo lực tàn bạo nhắm trước tiên chống các Giáo Hội và các đại diện các cộng đồng tôn giáo trong miền Sahel. Tương quan tốt đẹp theo truyền thống giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo bị thương tổn vì những vụ khủng bố."

Ðức Tổng giám mục Schick đặc biệt tố giác ảnh hưởng tiêu cực ngày càng gia tăng của Arập Sauđi tại miền này, họ cổ võ thứ Hồi giáo Wahhabit cực đoan, đưa tới sự căng thẳng giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo. Cả những cuộc xung đột về mặt xã hội cũng có nguy cơ dẫn đến chiến tranh tôn giáo, như những vụ đụng độ giữa sắc dân du mục Fulani phần lớn theo Hồi giáo, và những người dân định cư ở miền bắc Nigeria, đa số theo Kitô giáo. Tình trạng đó đe dọa sự sống chung hòa bình và làm thương tổn sự phát triển tại miền này.

Kế hoạch cứu trợ của Hội đồng Giám mục Ðức dành cho miền Sahel là thành phần của sáng kiến "Liên đới với các tín hữu Kitô bị bách hại và áp bức ngày nay", với cao điểm là Ngày Cầu nguyện thường niên vào ngày 26 tháng 12, lễ thánh Stephano tử đạo.

(KNA 27-11-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page