Caritas Albani động viên

giúp nạn nhân động đất ở Albani

 

Caritas Albani động viên giúp nạn nhân động đất ở Albani.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Albani (Vatican News 28-11-2019) - Tổ chức bác ái Công Giáo Caritas Albani đang động viên để cứu trợ các nạn nhân bị động đất tại nước này.

Ðộng đất lúc 3 giờ 54 phút sáng ngày 26 tháng 11 năm 2019 ở mức độ 6.4 theo thước Richter, và sau đó có thêm 2 vụ đất rung, lúc 8 giờ sáng ở độ nhẹ hơn: 5.3 và 5.4 gây thiệt hại nhiều cho hai thành phố Durazzo và Thumane làm cho ít nhất 31 người chết và hơn 600 người bị thương, theo tin tức sơ khởi.

Caritas Albani đã động viên ngay hệ thống các Caritas giáo phận để góp phần cứu trợ các nạn nhân, đồng thời thu thập thông tin từ các giáo xứ và giáo họ. Một số nhà thờ và nhà xứ đã bị hư hại. Caritas Italia cũng cộng tác với Caritas Albani trong công tác cứu trợ. Từ lâu, tình trạng nghèo nơi dân Albani, cũng như tỷ lệ thất nghiệp cao khiến nhiều người dân, đặc biệt là những người trẻ, phải tìm cách di cư ra nước ngoài.

Bộ nội vụ Albani thông báo đã thiết lập 3 trung tâm để đón tiếp những người tản cư.

Trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương tại Vatican, sáng ngày 27 tháng 11 năm 2019, Ðức Thánh Cha Phanxicô ứng khẩu bày tỏ sự gần gũi với dân nước Albani, vì cuộc động đất và ngài nhắc lại rằng Albani là quốc gia Âu Châu ngài viếng thăm và ngài rất quý mến.

(Aci Stampa 26-11-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page