Một linh mục Australia kêu gọi

giúp tị nạn tại Papua Tân Guinea

 

Một linh mục Australia kêu gọi giúp tị nạn tại Papua Tân Guinea.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Papua New Guinea (Vatican News 20-11-2019) - Một linh mục thuộc giáo phận Brisbane, Cha Gerry Hefferan, kêu gọi các tín hữu Công Giáo Australia gia tăng giúp đỡ dân tị nạn tại Papua Tân Guinea.

Cha Hefferan, chánh sở giáo xứ thánh Giuse và Antôn ở Bracken Ridge, là thành phần phái đoàn 15 người do Ðức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, Giám mục giáo phận Parramatta, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Australia về di dân và tị nạn, hướng dẫn đến viếng thăm các trại tị nạn ở vùng thủ đô Port Moresby của Papua tân Guinea hồi thượng tuần tháng 11 này.

Hiện nay có khoảng 14 ngàn người sống rải rác trong các trại ở vùng thủ đô Port Moresby của Papua tân Guinea và dọc theo biên giới giữa Papua và Indonesia.

Có 120 người tị nạn từ đảo Manus bị chính phủ Australia từ chối không cho nhập cư và tị nạn, nên đưa họ đến các trại ở Papua Tân Guinea hồi tháng 8 năm 2019. Ngoài ra có khoảng 320 người xin tị nạn khác đang bị giam trong khu vực nhà tù Bomana ở Port Moresby.

Tuyên bố sau cuộc viếng thăm, Cha Hefferan nói: "Thật là điều ô nhục khi nghe chính phủ Úc của chúng ta đối xử đồi tệ với những người xin tị nạn tại đảo Manus đến độ một số người cảm thấy an toàn hơn trong một số nhà tù của các chế độ độc tài ở quê hương của họ như ở Iran, hơn là những biện pháp mà họ phải chịu do chính phủ Úc".

Trong cuộc viếng thăm, một số người di dân và tị nạn đã kể lại những thảm cảnh họ phải chịu, ví dụ chỉ có 1 nhà vệ sinh cho 50 gia đình, bệnh kiết lỵ và sốt rét ngã nước là những ám ảnh về sức khỏe mà những người xin tị nạn phải chịu.

Tại Port Moresby hiện có 70 người đang chuẩn bị được đi định cư tại Mỹ. 25 người khác hy vọng đi Canada theo diện được tư nhân bảo lãnh. Phí tổn bảo lãnh này là 18 ngàn đô la Úc.

Một thành viên khác của phái đoàn Úc là cha Peter Smith, trưởng ban Công lý và Hòa bình của Tổng giáo Phận Sydney, kêu gọi chính phủ Australia chấp nhận đề nghị của chính phủ New Zealand, đón nhận và cho định cư 150 người xin tại nạn đang bị chính phủ Australia giam giữ.

(Catholicleader.com.au 18-11-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page