Một số tuyến đường tạm dừng lưu thông

trong chuyến thăm của

Ðức Giáo Hoàng Phanxicô tại Thái Lan

 

Một số tuyến đường tạm dừng lưu thông trong chuyến thăm của Ðức Giáo Hoàng Phanxicô tại Thái Lan.

Ðức Dũng - CTV

Bangkok (Vatican News 20-11-2019) - Theo thông tin từ bangkokpost.com: An ninh chặt chẽ và kiểm soát giao thông đã được triển khai cho chuyến viếng thăm 4 ngày của Ðức Giáo hoàng Phanxicô từ thứ Tư (20/11) với 6,500 cảnh sát tại Bangkok và Nakhon Pathom.

Cảnh sát cho biết hôm thứ Ba rằng các chuẩn bị an ninh đã hoàn tất cho chuyến thăm của Ðức Giáo Hoàng.

Khoảng 6,500 cảnh sát sẽ được triển khai để tăng cường an ninh cho Ðức Giáo Hoàng Phanxicô và mọi người quy tụ để chào đón.

Một số con đường sẽ bị đóng cửa khi lưu thông trong thời gian Ðức Giáo hoàng đến và rời đi - từ 12:30pm đến 1:00pm ngày 20/11 và từ 8:30am đến 9:00am ngày 23 tháng 11 năm 2019.

Ðiều này sẽ ảnh hưởng đến các tuyến đường cao tốc Don Muang, Din Daeng, Rama IV, đường Rama IV và Sathon.

An ninh cũng sẽ được thắt chặt vào thứ Năm và thứ Sáu, khi Ðức Giáo hoàng Phanxicô sẽ đến thăm tám địa điểm - một ở Nakhon Pathom và bảy ở Bangkok - Tòa nhà Chính phủ, Bệnh viện St Louise, Biệt thự Ambara, Wat Rachabophit, Sân vận động quốc gia, Ðại học Chulalongkorn và Nhà thờ chính tòa ở quận Bang Rak.

Cảnh sát cho biết những người lái xe nên tránh các đường Rama I, Phaya Thai và Banthat Thong, mặc dù việc đóng đường sẽ kéo dài không quá 10 phút ở mỗi điểm khi Ðức Giáo Hoàng và đoàn xe đi qua.

Thay vào đó, các tài xế nên sử dụng các tuyến đường Silom, Ratchadamri, Sukhumvit, Ratchaprarop, Ploenchit, Phetchaburi, Rama VI, Sri Ayutthaya, Lan Luang, Yaowarat, Chaturathit và Chakkrawat.

(Theo nguồn: https://www.bangkokpost.com)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page