Nữ tu Ana Rosa Sivori,

em họ của Ðức Thánh Cha nói rằng

Chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha

là một hồng ân

 

Nữ tu Ana Rosa Sivori, em họ của Ðức Thánh Cha nói rằng Chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha là một hồng ân.

Ngọc Yến

Bangkok (Vatican News 20-11-2019) - Hôm 18 tháng 11 năm 2019, Vatican News đã có cuộc phỏng vấn với sơ Ana Rosa Sivori, em họ của Ðức Thánh Cha về chuyến tông du của Ðức Thánh Cha tới Thái Lan. Sơ cho biết: đối với người dân Thái Lan, chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha là một hồng ân đặc biệt.

Sơ Ana Rosa nói: So với cách đây 50 năm khi sơ mới đến, Thái Lan giờ đây đã có một sự thay đổi lớn, và tiếp tục thay đổi.

Ðề cập đến chương trình viếng thăm của Ðức Thánh Cha, bệnh viện Thánh Louis là một trong những nơi sẽ đón tiếp Ðức Thánh Cha, sơ Ana Rosa cho biết: "Ðây là một bệnh Công giáo. Vì thế bầu khí tôn giáo trong bệnh viện mang tính Công giáo nhiều hơn Phật giáo và mọi người vui về điều này. Hầu hết các bệnh nhân đón tiếp Ðức Thánh Cha là Phật tử, nhưng họ tổ chức cuộc gặp này bởi vì họ nghe nói Ðức Thánh Cha là một người đặc biệt. Họ đã thấy Ðức Thánh Cha trên ti vi và giờ đây họ đăng ký tham dự cuộc gặp gỡ".

Khi được hỏi tâm trạng của sơ thế nào về chuyến tông du này. Sơ Ana Rosa trả lời: "Ðây là một phước lành và hồng ân đặc biệt cho tất cả người dân Thái Lan. Mọi người đều muốn nhìn thấy Ðức Thánh Cha. Chúng tôi nói với họ: Anh chị em hãy chuẩn bị cho tốt để đón mừng sự kiện này. Vì những gì Ðức Thánh Cha nói với anh chị em hoặc những gì anh chị em sẽ thấy trong chuyến viếng thăm này, phải là một sự thôi thúc cho cuộc sống, đặc biệt cuộc sống cá nhân của mỗi người. Chúng tôi hy vọng sau chuyến viếng thăm này, sẽ có một thước đo khác về cuộc sống, nghĩa là không quá tầm thường, nhưng mang chiều kích tinh thần nhiều hơn".

Tiếp đến phóng viên Vatican News đã hỏi trực tiếp về nội dung cuộc điện thoại gần đây giữa Ðức Thánh Cha và sơ; sơ Ana Rosa nói: Ðức Thánh Cha hỏi tôi cuộc sống ở Thái Lan thế nào. Chúng tôi nói những điều tự nhiên như giữa hai người sau một thời gian dài không gặp nhau. Sơ cũng cho biết lần cuối sơ gặp Ðức Thánh Cha là vào tháng 3 năm 2018.

Câu hỏi cuối cùng liên quan đến hình ảnh của Ðức Thánh Cha đối với người dân Thái Lan. Sơ trả lời: Ðó là sự gần gũi, giản dị của Ðức Thánh Cha khi tiếp xúc với mọi người. Tính nhất quán nơi con người của Ðức Thánh Cha: trong lời nói, giảng dạy và thực tế sống là một. Ðức Thánh Cha rất khắt khe với chính mình, vì thế mọi người rất cảm kích Ðức Thánh Cha. Dân chúng nói rằng: Ðức Thánh Cha giống chúng tôi. Một tín đồ Phật tử nói: "Tôi thích nghe Ðức Thánh Cha nói. Ðức Thánh Cha nói rõ ràng, đơn giản để mọi người có thể hiểu". Và hiện nay, mọi người nói với chúng tôi rằng họ bị "cơn sốt Giáo hoàng". Mọi người đều rất nôn nóng được nhìn thấy Ðức Thánh Cha, tất cả đều muốn đến Bangkok. (Vatican News 18/11/2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page