Ðức Thánh Cha gửi sứ điệp video cho Cuba

nhân dịp 500 năm Havana được thành lập

 

Ðức Thánh Cha gửi sứ điệp video cho Cuba nhân dịp 500 năm Havana được thành lập.

Ngọc Yến

Havana (Vatican News 20-11-2019) - Trong những ngày này, Cuba tưng bừng kỷ niệm 500 năm thành lập Havana, thủ đô của Cuba. Nhân dịp này, Ðức Thánh Cha gửi sứ điệp video cho người dân của đất nước. Nội dung chính của sứ điệp: "Anh chị em được xây dựng trên ba trụ cột: đức tin, bác ái và hy vọng".

Thứ bảy ngày 16 tháng 11 năm 2019, gần Ðài kỷ niệm "Templete" một thánh lễ đã được cử hành ngoài trời, kỷ niệm 500 năm thành lập Havana. Chính tại đây, vào ngày 16 tháng 11 năm 1519, một thánh lễ đầu tiên cũng đã được cử hành trùng hợp với hành động thiết lập thành phố.

Ðức Hồng Y Juan de la Caridad García, Tổng giám mục, chủ tế thánh lễ, nhắc lại cho các tín hữu nhớ việc thành lập, và mời gọi tất cả người Công giáo bày tỏ công khai đức tin của mình, như họ đã thực hiện trong nhiều năm qua tại các nơi công cộng: trường học, trung tâm làm việc, các sự kiện xã hội. Tiếp đến, Ðức Hồng Y khuyến khích các gia đình Havana cầu nguyện mỗi ngày, bởi vì "một gia đình cùng nhau cầu nguyện thì sự hiệp nhất và hòa bình này sẽ lan tỏa ra trong xã hội". Sau thánh lễ, mọi người rước kiệu ảnh Ðức Trinh Nữ Bác ái và Thánh Cristóbal đến Nhà thờ Chính tòa.

Nhân dịp này, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một sứ điệp video tới các tín hữu ở Havana, mời gọi người dân Cuba trung thành với cội nguồn của mình. Ðức Thánh Cha nói: "Nguồn cội làm cho chúng ta phát triển, xin anh chị em đừng quên nguồn cội". Ðức Thánh Cha khuyến khích mọi người xây dựng hiện tại và tương lai dựa trên ba trụ cột đặc trưng cho nguồn gốc của Cuba: "Ðức tin, bác ái và hy vọng". Ðức tin là nền tảng của Havana, làm cho người dân Cuba trở thành một khối duy nhất; người dân Cuba học được điều này từ Ðức Trinh Nữ Bác ái Cobre. Ðức Maria cũng là người dạy các Kitô hữu sống bác ái trong những điều đơn giản cuộc sống hàng ngày. Và cuối cùng là niềm hy vọng đế tiến về phía trước, cùng nhau bước đi. (Agensir 18/11/2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page