Ðại hội Giới Trẻ Miền Bắc:

Bùi Chu trước giờ khai mạc Ðại hội

 

Ðại hội Giới Trẻ Miền Bắc: Bùi Chu trước giờ khai mạc Ðại hội.

Ban truyền thông Giáo phận Bùi Chu


Ðại hội Giới Trẻ Miền Bắc: Bùi Chu trước giờ khai mạc Ðại hội.


Bùi Chu (WHÐ 19-11-2019) - Bùi Chu đã sẵn sàng để tiếp đón hơn 20,000 bạn trẻ từ 11 Giáo phận miền Bắc về Vương cung Thánh đường Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Phú Nhai tham dự Ðại hội Giới trẻ (ÐHGT) Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 17 được tổ chức ngày 19 và 20 tháng 11 năm 2019 với chủ đề: "Hãy về với thân nhân".

"Cho đến lúc này, các công việc chuẩn bị cho Ðại Hội đã được Giáo phận chủ hoàn tất cách chu đáo và kỹ lưỡng để có thể phục vụ các bạn trẻ: từ ăn, ở, ngủ nghỉ, cho tới giao lưu với hy vọng sẽ tạo nên những giây phút chan hòa tình Chúa tình người và tràn đầy ân sủng xuống trên các tham dự viên, đặc biệt các bạn trẻ, các vị mục tử đến từ 11 Giáo phận miền Bắc ", Cha trưởng ban tổ chức Ðại Hội Micae Phạm Văn Tương khẳng định.

10g ngày thứ nhất, chúng tôi ghi nhận sự có mặt từ rất sớm và đông đảo của các bạn trẻ Giáo phận chủ nhà. Giáo hạt Phú Nhai, Bùi Chu, Báo Ðáp, Tương Nam là những đoàn đến sớm nhất. Hiện tại, chương trình Ðại Hội bắt đầu được khởi động với các vũ điệu chào mừng của đội Linh hoạt viên với thông điệp: "Bùi Chu trước giờ G, Phú Nhai đã sẵn sàng, Bùi Chu chào đón các bạn trẻ miền Bắc".

Chỉ ít phút nữa, từ Hà Giang nơi địa đầu Tổ Quốc đến Quảng Bình khúc ruột miền Trung thuộc Giáo phận Hà Tĩnh, các bạn trẻ trong Tổng Giáo phận sẽ quy tụ về để có những giây phút tràn đầy ân sủng, được bắt đầu khai mạc lúc 14g30 với phần cung nghinh Thánh giá và thượng cờ Ðại hội. Buổi tối là thời gian rực cháy của đêm Diễn nguyện, quy tụ tiết mục hoan ca đến từ mỗi Giáo phận để trước giờ nghỉ đêm là thời khắc đắm chìm bên Chúa Giêsu qua các giờ Chầu Thánh Thể.

Cao điểm của kỳ Ðại hội là Thánh lễ Ðại triều diễn ra lúc 09g00 ngày 20 tháng 11 năm 2019 với sự hiện diện của vị đại diện Ðức Thánh Cha tại Việt Nam: Ðức Tổng giám mục Marek Zalewski, quý Ðức Tổng, Ðức Cha và quý Cha trong Tổng Giáo phận. Sau Thánh lễ và trước khi bế mạc Ðại hội, Thánh giá và cờ luân lưu sẽ trao cho Giáo phận Hưng Hóa, đơn vị sẽ tổ chức Ðại hội lần thứ 18 vào năm 2020.

(Nguồn: Ban truyền thông Giáo phận Bùi Chu)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page