Ðức Thánh Cha gặp nhân viên

và bệnh nhân bệnh viện nhi đồng Bambino Gesù

 

Ðức Thánh Cha gặp nhân viên và bệnh nhân bệnh viện nhi đồng Bambino Gesù.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 18-11-2019) - Ðức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích các nhân viên bệnh viện nhi đồng Bambino Gesu - Chúa Hài đồng Giêsu - đừng tiếc thân mình khi chữa bệnh cho các trẻ em và gia tăng nỗ lực tìm ra các phương thức chữa trị các chứng bệnh lạ.

Trưa ngày 16 tháng 11 năm 2019, tại đại thính đường Phaolô VI, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp hơn 6,000 người, gồm các bác sĩ, y tá, nhân viên, ân nhân, bệnh nhân của bệnh viện nhi đồng Bambino Gesu và gia đình của họ, nhân kỷ niệm 150 năm thành lập bệnh viện.

Bệnh viện là món quà cho các thiếu nhi

Trong bài nói chuyện, Ðức Thánh Cha miêu tả việc thành lập bệnh viện nhi đồng đầu tiên của Ý vào năm 1869 như là "một trực giác và một món quà." Ngài nói rằng ông Arabella Salviati, vị sáng lập, đã có trực giác của một phụ nữ và một người mẹ, và lòng quảng đại để thành lập một cơ sở dành cho trẻ em.

Bệnh viện này được ông Arabella Salviati thành lập năm 1869 và được tặng cho Tòa Thánh vào năm 1924. Ðức Thánh Cha nhận xét rằng việc này biến nó thành tài sản của các trẻ em trên thế giới vì Giáo hội Công giáo mở rộng đến những nơi xa xăm nhất của trái đất.

Căn tính của bệnh viện là thẩm quyền đạo đức của các bệnh nhân nhi đồng

Ðức Thánh Cha khẳng định: "Thẩm quyền đạo đức của các trẻ em bệnh tật và đau khổ là căn tính thực sự của bệnh viện Bambino Gesù và ơn gọi nguyên thủy của nó". Các nhân viên y tế phải tuân theo thẩm quyền đạo đức này. Ngài nói thêm rằng điều này phải là động cơ hành động của các nhân viên và giúp họ vượt qua những khác biệt và trở ngại.

Phúc lành của Chúa trên đôi tay các y bác sĩ

Giữa bài nói chuyện, Ðức Thánh Cha đã chúc lành đôi tay của các bác sĩ và y tá. Ngài nói: "Anh chị em hãy ý thức về phúc lành của Chúa trên đôi tay anh chị em." Ngài nhận xét rằng khả năng chăm sóc của họ là một món quà cho các bệnh nhân".

Ðề cao việc nghiên cứu

Ðức Thánh Cha cũng đề cao lĩnh vực nghiên cứu của bệnh viện, "càng nghiên cứu tốt càng chữa trị tốt". "Không có chữa trị nào mà không có nghiên cứu. Không có tương lai trong y khoa nếu không có nghiên cứu." Cuối cùng Ðức Thánh Cha khen ngợi những nỗ lực chẩn đoán các chứng bệnh hiếm và các bệnh phức tạp, cũng như đam mê và lòng nhiệt thành của nhân viên trong việc chữa trị và nghiên cứu. Ngài nói: "Tôi muốn rằng anh chị em đừng bao giờ đánh mất khả năng nhận ra khuôn mặt đau khổ của một đứa trẻ ngay cả đằng sau một mẫu phân tích đơn giản và nghe tiếng khóc của cha mẹ từ trong phòng thí nghiệm của anh chị em." (REI 16/11/2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page