Ðức Thánh Cha tiếp

các nhóm Rao giảng Tin Mừng trong các Giáo xứ

 

Ðức Thánh Cha tiếp các nhóm Rao giảng Tin Mừng trong các Giáo xứ.

Ngọc Yến

Vatican (Vatican News 18-11-2019) - Vào lúc 12 giờ trưa, ngày 18 tháng 11 năm 2019, tại Ðại thính đường Phaolô VI, Ðức Thánh Cha Phanxicô tiếp 6 ngàn thành viên các nhóm Rao giảng Tin Mừng trong các Giáo xứ, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập.

Ðức Thánh Cha trích dẫn một số đoạn Lời Chúa trong bài huấn dụ dành cho các tham dự viên. Trước hết đoạn Tin Mừng của thánh Gioan 15,16: "Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại". Ðức Thánh Cha nói: Ðây là lời kêu gọi mà tất cả những ai đã gặp được Chúa và được Tin Mừng của Ngài chinh phục thì không thể lẩn trốn. Tất nhiên, Chúa không nói với các môn đệ rằng họ sẽ thấy hoa trái công việc. Chúa chỉ bảo đảm rằng hoa trái tồn tại. Lời hứa này của Chúa cũng áp dụng cho chúng ta. Ðôi khi chúng ta nghĩ, sau những dấn thân vất vả, chúng ta sẽ thấy được những kết quả ngay lập tức.

Chúa Giêsu cũng không hạ giá các môn đệ khi nói "Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi". (Lc 17,10). Tuy nhiên, nếu chúng ta luôn sẵn sàng và thực thi tất cả vì Tin Mừng thì viễn cảnh sẽ thay đổi. Nhiều lần chúng ta đã chạm được vào tình yêu vô cùng lớn lao và vô tận mà Chúa dành cho chúng ta. Nếu chúng ta trung thành và tỉnh thức, Thiên Chúa sẽ cho chúng ta thấy những thành quả công việc của chúng ta.

Tiếp đến, Ðức Thánh Cha khuyến khích các thành viên của nhóm Rao giảng Tin Mừng trong giáo xứ: "Anh chị em đừng bao giờ mệt mỏi bước theo con đường mà Thần Khí của Chúa Phục Sinh đã chỉ ra cho anh chị em. Ðừng sợ hãi trước điều mới, đừng để cho những khó khăn trong việc truyền giáo làm chậm bước chân của anh chị em. Hãy cầu nguyện, Thánh Thần, Ðấng An Ủi sẽ cho anh chị em sức mạnh để không nản lòng".

Ðề cập đến những sáng kiến trong các nhóm, Ðức Thánh Cha nói rằng các giáo xứ thường có rất nhiều sáng kiến, nhưng đôi khi lại không tác động gì đến chiều sâu của cuộc sống con người. Cuối cùng Ðức Thánh Cha nói về nhiệm vụ hồi sinh của các nhóm loan báo Tin Mừng. Ðức Thánh Cha nói: "Giáo xứ trước hết là nơi lắng nghe Lời Chúa và cử hành mầu nhiệm chết và phục sinh. Chỉ khởi đi từ đây thì công cuộc loan báo Tin Mừng mới đem lại kết quả. Hiện nay, tình trạng nhiều người rời bỏ giáo xứ, đây là điều cấp bách đòi chúng ta phải đến với họ, nơi họ sống và làm việc. Nếu chúng ta đã gặp Chúa thì chúng ta không thể giữ cho riêng mình. Ðiều quan trọng là phải chia sẻ kinh nghiệm này với người khác; đây là con đường chính của việc rao giảng Tin Mừng". (CSR_6837_2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page