Hội đồng Giám mục Mozambique bênh vực

Ðức Cha Luiz Fernando Lisboa bị vu khống

 

Hội đồng Giám mục Mozambique bênh vực Ðức Cha Luiz Fernando Lisboa bị vu khống.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Mozambique (Vatican News 17-11-2019) - Hội đồng Giám mục Mozambique bênh vực Ðức Cha Luiz Fernando Lisboa chống lại những lời vu khống, cáo buộc ngài là xách động bạo lưc và oán ghét.

Ðức Cha Lisboa là thừa sai người Tây Ban Nha, thuộc dòng thánh Vinh Sơn và là Giám mục giáo phận Pemba ở miền bắc nước Mozambique, quốc gia mới được Ðức Thánh Cha viếng thăm hồi tháng 9 năm 2019.

Tuần báo "O Público", Công Chúng, ở Mozambique cho rằng Ðức Cha Lisboa, ở tỉnh Capo Delgaro, đã xách động chia rẽ và kỳ thị chủng tộc trong giáo phận của ngài, xúi giục bạo lực và oán ghét, cũng như coi rẻ các biểu tượng quốc gia.

Phản ứng về vụ này, Hội đồng Giám mục Mozambique đã ra thông cáo hôm 13 tháng 11 năm 2019 và nói rằng, những lời cáo buộc nói trên là "đánh lạc dư luận, dối trá và vu khống, mạ lỵ." Các Giám mục cho biết Giáo Hội Công Giáo tại Mozambique dấn thân xây dựng hòa bình, hòa giải và hy vọng, hợp với đường hướng trong cuộc viếng thăm của Ðức Thánh Cha tại nước này hồi tháng 9 năm 2019.

Hội đồng các linh mục giáo phận Pemba cũng ra thông cáo tố giác nhiều sai trái trong những lời cáo buộc Ðức Cha Lisboa và đồng thanh liên đới hỗ trợ Ðức cha, vị chủ chăn của mình, trong thời kỳ bách hại và vu khống này.

Ðức Cha Lisboa vốn có tính nói thẳng về tình trạng an ninh suy đồi tại tỉnh Cabo Delgado ở miền bắc Mozambique. Ngài tố giác rằng từ khi khám phá các mỏ dầu khí ở ngoài khơi tỉnh Cabo Delgaro, dân địa phương trở thành đối tượng xâm nhập của nhiều người thuộc đủ mọi thành phần và của nhiều công ty. Ðức Cha cũng nhấn mạnh rằng lợi nhuận từ việc khai thác các mỏ dầu khí phải giúp tạo công ăn việc làm hy vọng cho giới trẻ ở địa phương, và được hưởng lợi nhuận từ các mỏ dầu khí.

(Vatican News 13-11-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page