Slovak: Ðánh chuông kỷ niệm

30 năm cách mạng Tiệp Khắc

 

Slovak: Ðánh chuông kỷ niệm 30 năm cách mạng Tiệp Khắc.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Slovak (Vatican News 17-11-2019) - Lúc 5 giờ chiều Chúa nhật 17 tháng 11 năm 2019, tất cả các thánh đường tại cộng hòa Slovak đều đánh chuông để kỷ niệm 30 năm chế độ cộng sản Tiệp Khắc sụp đổ trong cuộc cách mạng gọi là "Êm như nhung".

Trong thông cáo phổ biến trên mạng, Hội đồng Giám mục Slovak đưa ra chỉ thị trên đây đồng thời mời gọi các tín hữu tham dự thánh lễ sáng Chúa nhật cùng ngày 17 tháng 11 năm 2019 tại Nhà thờ chính tòa thánh Martino ở thủ đô Bratislava do Ðức Tổng giám mục sở tại Stanislav Zvolensky, cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Slovak chủ sự.

Tại Nhà thờ chính tòa, trong dịp này, Ðức Cha Frantisek Rabek, Giám mục giáo hạt quân đội Slovak, sẽ kể lại kỷ niệm về cuộc sống thiếu tự do. Ðức Cha Vaclav Maly, Giám mục phụ tá tổng giáo phận Praha, cũng sẽ lên tiếng. Ðức cha là người đã giữ vai trò đặc biệt trong sự thay đổi chế độ và khẩu hiệu Giám mục của ngài là "Khiêm tốn và Sự Thật".

(KNA 15-11-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page