Sứ điệp Ðức Thánh Cha

gửi nhân dân Thái Lan

 

Sứ điệp Ðức Thánh Cha gửi nhân dân Thái Lan.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (Vatican News 15-11-2019) - Ðức Thánh Cha Phanxicô ca ngợi những nỗ lực của Thái Lan thăng tiến sự hòa hợp và sống chung hòa bình, không những giữa mọi người trong nước nhưng cả trong toàn vùng Ðông Nam Á nữa.

Ðức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp Video công bố hôm 15 tháng 11 năm 2019 gần ngày ngài lên đường viếng thăm Thái Lan từ 20 đến 23 tháng 11 năm 2019.

Ngài nói:

"Các bạn thân mến,

Trước cuộc Tông Du của tôi tại Thái Lan, với tất cả lòng quý mến, tôi chào thăm các bạn. Tôi biết rằng, trong tư cách là một nước có nhiều chủng tộc khác nhau, với những truyền thống tinh thần và văn hóa phong phú, Thái Lan đã làm việc rất nhiều để thăng tiến sự hòa hợp và sống chung hòa bình, không những giữa những người dân của mình, nhưng trên toàn miền Ðông Nam Á nữa. Trong thế giới này, quá nhiều khi người ta cảm nghiệm sự bất hòa, chia rẽ, loại trừ, việc dấn thân vun trồng tình hiệp nhất trong niềm tôn trọng phẩm giá của mỗi người nam nữ và trẻ em có thể gợi hứng cho những nỗ lực mà những người thiện chí trên toàn thế giới đang thực hiện để cổ võ sự phát triển rộng lớn và đích thực của gia đình nhân loại chúng ta trong tình liên đới, trong công lý và sống trong an bình."

Khích lệ cộng đồng Công Giáo và các Phật Tử

Ðức Thánh Cha nói thêm rằng: "Trong cuộc viếng thăm, tôi sẽ được dịp gặp gỡ Cộng đồng Công Giáo tại Thái Lan, để khích lệ họ trong đức tin và trong những đóng góp họ cống hiến cho toàn thể xã hội. Họ là người Thái và phải làm việc cho tổ quốc của mình. Tôi cũng hy vọng củng cố những mối dây thân hữu chúng tôi chia sẻ với nhiều anh chị em Phật Tử đang làm chứng tá hùng hồn về những giá trị bất bao dung và hòa hợp, vốn là đặc tính của dân tộc các bạn. Tôi tin tưởng rằng cuộc viếng thăm của tôi sẽ góp phần làm nổi bật tầm quan trọng của sự đối thoại liên tôn, sự cảm thông lẫn nhau và cộng tác huynh đệ, nhất là trong việc phục vụ người nghèo, những người túng thiếu nhất và phụng sự hòa bình. Trong lúc này chúng ta rất cần làm việc cho hòa bình."

Cám ơn những người chuẩn bị cuộc viếng thăm

Sau cùng, Ðức Thánh Cha nói rằng: "Tôi biết nhiều người đang làm việc để chuẩn bị cuộc viếng thăm của tôi và tôi thành tâm cám ơn họ. Các bạn thân mến, trong những ngày này, tôi nghĩ đến tất cả các bạn trong kinh nguyện của tôi. Tôi cầu nguyện cho các bạn, cho gia đình, tổ quốc của các bạn, và tôi cũng xin các bạn không ngừng cầu nguyện cho tôi nữa. Xin cám ơn các bạn thật nhiều".

Ðức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc 7 giờ chiều ngày Thứ Ba, 19 tháng 11 năm 2019, và đến phi trường quân sự thủ đô Bangkok, Thái Lan lúc 12 giờ rưỡi trưa ngày 20 tháng 11 năm 2019. Sau nghi thức tiếp đón tại đây, Ðức Thánh Cha nghỉ ngơi và không có hoạt động nào. Ngài sẽ bắt đầu chương trình chính thức viếng thăm từ ngày 21 tháng 11 năm 2019.

(SS. Vat 15-11-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page