Ðức Cha Quách Hi Cẩm

bị công an Trung Quốc xách nhiễu

 

Ðức Cha Quách Hi Cẩm bị công an Trung Quốc xách nhiễu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Phúc Kiến (Vatican News 14-11-2019) - Ðức Cha Vinh Sơn Quách Hi Cẩm (Guo Xijin), Giám mục phụ tá giáo phận Mân Ðông (Mindong), tỉnh Phúc Kiến, liên tục bị công an nhà nước Trung Quốc xách nhiễu để ép ngài ký vào bản tuyên nhận "Giáo Hội Công Giáo tự trị" tại nước này, để được nhà nước nhìn nhận.

Hãng tin Asia News, truyền đi từ Roma hôm 13 tháng 11 năm 2019 nhắc lại rằng một Giáo Hội độc lập tự trị, tùng phục đảng cộng sản Trung Quốc là điều kiện do Chủ tịch Tập Cận Bình (Xi Jinping) đề ra các các tín hữu Công Giáo có thể hành đạo tại nước này. Ðối với các tín hữu Công Giáo thầm lặng, một Giáo Hội tự trị độc lập như thế là điều không thể chấp nhận được, vì đảng hiểu từ "độc lập" ở đây là tách rời khỏi Tòa Thánh và Giáo Hội hoàn vũ.

Từ nhiều tháng nay, chính quyền tỉnh Phúc Kiến tạo sức ép, đặt điều kiện, và đe dọa các linh mục để thúc đẩy họ ký nhận những điều kiện vừa nói để được nhà nước nhìn nhận, nếu không thì không thể thi hành sứ vụ. Từ ngày 09 tháng 11 năm 2019, Ðức Cha Vinh Sơn Quách Hi Cẩm, 61 tuổi, bị hai nhân viên công an canh chừng, và liên tục có những nhân vật khác nhau đến gặp Ðức Cha mỗi ngày ở Lạc Giang (Luojian) để thuyết phục ngài tuân hành chính sách của đảng.

Nhà nước cũng muốn rằng sau khi ký bản tuân hành, Ðức cha Vinh Sơn Cẩm sẽ tham dự một cuộc gặp gỡ với hàng giáo sĩ "độc lập" ở tỉnh Phúc Kiến, đang diễn ra tại Hạ Môn (Xiamen) cho đến Thứ Sáu 15 tháng 11 năm 2019. Chủ ý của đảng là chứng tỏ sự thần phục của Ðức Cha Cẩm để làm suy yếu sự kháng cự của các linh mục thầm lặng chiếm đa số trong giáo phận Mân Ðông.

Tuy nhiên Ðức Cha Vinh Sơn Cẩm từ chối đi Hạ Môn, nên sáng ngày 12 tháng 11 năm 2019, công an chở Ðức Cha tới Ninh Ðức (Ningde) để tiếp tục thuyết phục này. Chiều tối, Ðức Cha được đưa về tòa Giám mục mới của Giám mục chính thức là Ðức Cha Chiêm Tư Lộc (Zhan Silu) ở Ninh Ðức.

Giáo phận Mân Ðông có hơn 90 ngàn tín hữu Công Giáo, trong đó 80 ngàn thuộc Giáo Hội thầm lặng, và có 57 linh mục, 200 nữ tu và 300 giáo dân thánh hiến. Số linh mục công khai chỉ có 12 vị.

Trước đây Ðức Cha Vinh Sơn Quách Hi Cẩm là Giám mục chính tòa Mân đông từ năm 2016. Nhưng do hiệp định Tòa Thánh ký với Trung Quốc, Ðức Cha nhường chỗ cho Ðức Cha Chiêm Tư Lộc, trước đây bị vạ tuyệt thông, nhưng được Ðức Thánh Cha xá giải và bổ làm Giám mục Chính tòa Mân Ðông từ tháng 12 năm 2018.

(Asia News 13-11-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page