Hội đồng Giám mục Australia hy vọng

Tòa án Tối cao làm sáng tỏ vụ Ðức Hồng y Pell

 

Hội đồng Giám mục Australia hy vọng Tòa án Tối cao làm sáng tỏ vụ Ðức Hồng y Pell.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Brisbane (Vatican News 13-11-2019) - Hội đồng Giám mục Australia cầu mong Tối Cao Pháp Viện mau lẹ tiến hành việc kháng án của Ðức Hồng y George Pell.

Trong thông cáo công bố hôm 13 tháng 11 năm 2019, sau khi Tối Cao Pháp Viện Australia chấp thuận cứu xét đơn kháng án của Ðức Hồng y Pell, Ðức Cha Mark Coleridge, Tổng giám mục giáo phận Brisbane, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Australia, khẳng định rằng: "Mọi người dân Úc đều có quyền kháng án lên tòa án tối cao. Ðức Hồng y George Pell đã thi hành quyền đó và tòa án tối cao đã quyết định cứu xét việc kháng án. Ðiều này sẽ kéo dài một tiến trình xét xử dài và khó khăn, nhưng chúng tôi hy vọng việc kháng án này sẽ được xử sớm bao nhiêu có thể và phán quyết của tòa án tối cao sẽ mang lại sự minh bạch và một giải quyết cho tất cả mọi người".

Ðức Hồng y George Pell năm nay đã 78 tuổi, nguyên là Tổng giám mục giáo phận Melbourne, rồi Tổng giám mục giáo phận Sydney, trước khi được Ðức Thánh Cha mời về Roma làm làm Bộ trưởng Bộ Kinh tế của Tòa Thánh.

Hồi tháng 12 năm 2018, bồi thẩm đoàn Tòa án bang Victoria đã đồng thanh xác nhận Ðức Hồng y phạm tội lạm dụng tính dục 2 thiếu niên giúp lễ cách đây 20 năm trong phòng áo nhà thờ chính tòa Melbourne. Ðức Hồng y kháng án, và hồi tháng 8 năm 2019, tòa phúc thẩm bang Victoria kết án ngài 6 năm tù.

(Tổng hợp 13-11-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page