Các Giám mục Mỹ bỏ phiếu tại Roma

để bầu tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục

 

Các Giám mục Mỹ bỏ phiếu tại Roma để bầu tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (Vatican News 11-11-2019) - Các Giám mục 8 giáo phận thuộc bang New York Hoa Kỳ sẽ bỏ phiếu từ Roma để bầu vị Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Chủ tịch của 6 Ủy ban giám mục thuộc Hội đồng Giám Mục Hoa Kỳ.

Hội đồng Giám mục sẽ nhóm Ðại hội Mùa thu từ ngày 11 đến 13 tháng 11 năm 2019tại thành phố Baltimore, nhưng các giám mục thuộc bang New York theo chương trình đã được ấn định từ trước, đang có mặt tại Roma từ ngày 11 đến 16 tháng 11 năm 2019 để hành hương, viếng mộ hai thánh Tông Ðồ và thăm Tòa Thánh.

Vì thế, sáng Thứ Ba, ngày 12 tháng 11 năm 2019, sau khi dâng thánh lễ tại Mộ Thánh Phaolô ngoại thành, và gặp các chức sắc Tòa Thánh, 21 giám mục của 8 giáo phận bang New York, đứng đầu là Ðức Hồng y Timothy Dolan, sẽ tụ tập tại Học Viện Bắc Mỹ gần Vatican để tham dự trực tiếp qua truyền hình diễn tiến cuộc bầu cử của Hội đồng Giám mục Mỹ ở Baltimore. Hai kiểm phiếu viên do các giám mục chọn, sẽ kiểm phiếu bầu và báo về Ðại hội ở Baltimore.

Nếu các giám mục Mỹ giữ thông lệ từ trước đến nay, thì Ðức Cha José Gomez, Tổng giám mục giáo phận Los Angeles, cho đến nay là Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục, sẽ được chọn làm tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục. Và các giám mục cử tri sẽ bầu vị Phó Chủ tịch mới cho Hội đồng Giám mục, cùng với 6 vị chủ tịch các Ủy ban.

Ðức Tổng giám mục Gomez năm nay 67 tuổi, thuộc Giám hạt tòng nhân Opus Dei, là người Mêhicô, nhưng qua Mỹ hoạt động từ cuối thập niên 1980 và nhập quốc tịch Mỹ năm 1995. Nếu đắc cử, ngài sẽ là người Mỹ gốc Hispanic đầu tiên được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Số tín hữu Công Giáo nói tiếng Tây Ban Nha tại Hoa Kỳ hiện nay chiếm 40% Công Giáo tại nước này.

Trong số những vấn đề được Hội đồng Giám mục Mỹ bàn tới và quyết định trong khóa họp hiện nay có việc cập nhật Quy chế Ðào tạo Linh mục, bỏ phiếu về ngân sách năm 2020 của Hội đồng Giám mục, thông qua một thư ngắn và 5 video ngắn về việc huấn luyện lương tâm của tín hữu trong tư cách là công dân, nhân dịp sắp bầu cử tổng thống Mỹ vào năm 2020.

(CNS, KNA 9-11-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page