Thiết lập khu vực thánh

quanh Ðền Thánh Ðức Mẹ Madhu Sri Lanka

 

Thiết lập khu vực thánh quanh Ðền Thánh Ðức Mẹ Madhu Sri Lanka.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Sri Lanka (Vatican News 07-11-2019) - Các tín hữu Công Giáo tại Sri Lanka vui mừng vì Tổng thống sắp mãn nhiệm, ông Maithripala Sirisena, đã ký sắc lệnh thiết lập một khu vực thứ hai quanh Ðền Thánh Ðức Mẹ Madhu như một khu vực thánh.

Buổi ký sắc lệnh diễn ra ngày 29 tháng 10 năm 2019 tại Phủ Tổng thống, trước sự hiện diện của Ðức Cha Emmanuel Fernando, Giám mục giáo phận Mannar nơi có Ðền thánh Ðức Mẹ và một số chức sắc của giáo phận, cùng với Ông John Amaratunga, Bộ trưởng Bộ du lịch kiêm đặc trách về giáo vụ Kitô ở Sri Lanka.

Ðức Cha Fernando đã cám ơn Tổng thống và các giới chức chính quyền đã giúp đạt tới sắc lệnh này, hầu có thể phát triển các cơ cấu hạ tầng cần thiết và có thể tiếp đón các tín hữu hành hương đến Trung Tâm Thánh Mẫu này, kể cả những người ngoài Công Giáo.

Ðền thánh Ðức Mẹ

Ðền thánh Ðức Mẹ Madhu là một trong những nơi cổ kính nhất của Công Giáo ở Sri Lanka, được thành lập cách đây 400 năm, và mỗi năm thu hút hàng ngàn người đến kính viếng, ngoài các tín hữu Công Giáo, còn có cả những tín hữu Phật giáo, Ấn giáo và Hồi giáo. Sau cuộc nội chiến tại Sri Lanka vào năm 2009, khu vực này bị xuống cấp, thiếu các phương tiện chuyên chở và hệ thống đường xá, vệ sinh và nước uống, khiến cho sự lui tới của các tín hữu hành hương trở nên khó khăn.

Khu vực Madhu ở mạn tây bắc của Sri Lanka, thuộc vùng kiểm soát của hổ quân Tamil, và là nơi đã diễn ra các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và phiến quân Tamil. Từ năm 1990, nhà thờ tại vùng ngày tiếp đón hàng ngàn người đến độ trở thành như một trại tị nạn.

Tuy được tuyên bố là vùng phi quân sự, nhưng năm 2008, khu vực Ðền thánh Ðức Mẹ Madhu bị oanh kích khiến Giáo Hội phải đóng cửa Ðền Thánh và di chuyển tượng Ðức Mẹ đến một nơi an toàn hơn. Ngày 15/08/2010, Lễ Ðức Mẹ Hồn Xác lên trời, một cuộc hành hương lịch sử được tái lập tại Madhu và tượng Ðức Mẹ được rước trở lại vị trí cũ trước sự hiện diện của hàng chục ngàn tín hữu.

Quyết định của Tổng thống

Tháng 7 năm 2018, Tổng thống Sirisena đã viếng thăm vùng Ðền thánh và đề nghị thiết lập một vùng thánh tại đây. Tháng 8 năm 2019, Hội đồng Bộ trưởng đã chấp nhận yêu cầu của Tổng thống và một khu đất rộng 1.2 cây số vuông đã được dành riêng để thực hiện những cơ cấu cần thiết cho các hoạt động tôn giáo của Giáo Hội, và một khu vực khác rộng 20.2 cây số vuông được lập như một vùng được bảo vệ, nhắm mục đích bảo vệ rừng cây xung quanh.

Ðức Cha Anthony, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Thủ Ðô Colombo, nhận định rằng: "Khu vực Ðền Thánh Ðức Mẹ Madhu là nơi mà miền nam gặp miền bắc Sri Lanka, đây là một biểu tượng sự hiệp nhất. Chúng tôi hy vọng Ðền Thánh Ðức Mẹ có thể là một nguồn mạch ân phúc cho đất nước, trong đó mọi người có thể sống trong an bình và hòa hợp".

(Asia News 5-11-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page